Thủ tướng đến Sydney, dự Hội nghị ASEAN-Australia

N.V |

Sáng 16.3 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Kingsford-Smith Sydney, thủ phủ bang New South Wales, là nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay, về phía bang New South Wales có Bộ trưởng Văn hóa và Xã hội Ray Williams MP và một số cán bộ lãnh đạo của bang - theo TTXVN.

Về phía Việt Nam, có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Trịnh Đức Hải và các cán bộ Tổng lãnh sự quán.

Theo chương trình hoạt động, ngay khi đến Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các cuộc gặp Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Bereijiklian; Thống đốc bang New South Wales, ông David Hurley AC DSC và có cuộc làm việc với các nhà đầu tư tài chính Australia, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia cũng như tiếp các tập đoàn lớn của Australia.

Ngày 17.3, Thủ tướng sẽ tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Lao Động |

Ngày 15.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Việt Nam - Australia thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Song Minh |

Ngày 15.3 tại Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia.

Australia đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 19 loạt đại bác theo nghi thức đặc biệt

K.M |

10h sáng giờ địa phương, tức khoảng 6h sáng 15.3 theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội, nằm trên Đồi Capitol, ngay tại trung tâm thủ đô Canberra của Australia.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Lao Động |

Ngày 15.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Việt Nam - Australia thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Song Minh |

Ngày 15.3 tại Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia.

Australia đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 19 loạt đại bác theo nghi thức đặc biệt

K.M |

10h sáng giờ địa phương, tức khoảng 6h sáng 15.3 theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội, nằm trên Đồi Capitol, ngay tại trung tâm thủ đô Canberra của Australia.