Thủ tướng đề nghị TPHCM tăng cường tổ chức kinh tế ban đêm

MINH QUÂN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng TPHCM cần tăng cường tổ chức kinh tế ban đêm bởi theo tính toán, cứ 4 tiếng đồng hồ về kinh tế ban đêm thì đóng góp từ 5-8% GDP của TPHCM.

Chiều ngày 20.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với TPHCM về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản nhất trí với các kiến nghị của TPHCM và nhấn mạnh tinh thần Trung ương ủng hộ TPHCM phát triển xứng tầm.

Để thúc đẩy TPHCM có mức tăng trưởng tốt hơn trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quan trọng nhất là kích cầu tiêu dùng bởi TPHCM là trung tâm tiêu dùng của cả nước, kích cầu tiêu dùng của Thành phố sẽ giúp kích cầu cho cả nước, lan tỏa cả nước. Vì vậy, yêu cầu TPHCM, Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh mẽ để hàng hóa đến tận khu công nghiệp, đến xã, phường, đến người công nhân.

TPHCM cũng phải hướng mạnh mẽ vào lĩnh vực dịch vụ, nhất là dịch vụ bất động sản, dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ du lịch khi mà dịch vụ chiếm trên 60% GDP.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM phải thúc đẩy rõ hơn kinh tế ban đêm: "Theo tính toán, cứ 4 tiếng đồng hồ về kinh tế ban đêm thì đóng góp từ 5-8% GDP của Thành phố. Cho nên cần tăng cường tổ chức kinh tế ban đêm".

Cũng trong phần kết luận, Thủ tướng cho rằng một số công trình giao thông, nhiều dự án tư nhân đầu tư ở TPHCM còn chậm, đặc biệt là các dự án bất động sản, phát triển đô thị.

Do vị trí, vị thế, vai trò của TPHCM đối với cả nước, TPHCM không được chậm trễ, đặc biệt, các cấp, các ngành của thành phố, các quận không được trì trệ. Không những chỉ đạo quyết liệt mà các sở, ngành, quận, huyện phải nâng cao tính năng động, sáng tạo, bám công việc, tập trung sức lực, huy động hệ thống chính trị vào cuộc để đạt kết quả cụ thể trong những vấn đề khó khăn như giải phóng mặt bằng.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TPHCM muốn tăng trưởng thì cần đầu tư, cả đầu tư Nhà nước và tư nhân. Do đó, cần tiếp tục thúc đẩy đầu tư, giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Để giải quyết vấn đề thúc đẩy đầu tư tư nhân thì 2 yêu cầu lớn đặt ra: Không để thất thoát tài sản Nhà nước và không để tình trạng tham nhũng, tiêu cực xảy ra. “Nếu chúng ta chậm, không đầu tư phát triển, không giải quyết việc làm và thu nhập thì khó có tăng trưởng, phát triển - Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Thủ tướng củng yêu cầu tập trung xử lý, giải quyết các dự án, kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án được thanh tra khác, không được để chậm chạp.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tháo gỡ cho các dự án bị ách tắc ở TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều ngày 20.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác làm việc với TPHCM để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công và thực hiện các dự án đầu tư công.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 24.5.2020, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo hình thức B.O.T thành 2 dự án. Trước đó, Quảng Ninh xin tách dự án làm 2 phần để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc vay vốn ngân hàng.

Thủ tướng nhắc các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên không “ôn nghèo, kể khổ"

THUỲ TRANG |

Sáng 18.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tháo gỡ cho các dự án bị ách tắc ở TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều ngày 20.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác làm việc với TPHCM để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công và thực hiện các dự án đầu tư công.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 24.5.2020, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo hình thức B.O.T thành 2 dự án. Trước đó, Quảng Ninh xin tách dự án làm 2 phần để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc vay vốn ngân hàng.

Thủ tướng nhắc các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên không “ôn nghèo, kể khổ"

THUỲ TRANG |

Sáng 18.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công.