Thủ tướng: "Cứ quyền anh, quyền tôi gây khó cho DN thì không thành công"

Vương Trần |

"Chúng ta cần có một thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Một không khí như vậy thì mới tạo sự phát triển được, còn cứ quyền anh, quyền tôi, gây khó khăn cho doanh nghiệp thì không bao giờ thành công" - Thủ tướng nhấn mạnh việc địa phương cần cắt giảm thủ tục hành chính, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền để gỡ bỏ các rào cản tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 2.7.

Sáng 2.7, Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, người đứng đầu Chính phủ đã dành thời gian nêu lại quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19 của nước ta.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta đã có đối sách đúng, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong phòng, chống dịch bệnh. Điều này tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đây là thành công rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Thủ tướng nhấn mạnh, đại dịch COVID tác động rất mạnh tới nền kinh tế của nước ta, đặc biệt trong quý II. Do đó, trong bối cảnh hiện nay nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. “Một tinh thần trong chỉ đạo là không để COVID-19  quay trở lại nước ta nhưng đồng thời phải tiến công mạnh mẽ trong phát triển kinh tế” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh Quang Hiếu/VGP
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh Quang Hiếu/VGP

Dẫn các số liệu về ảnh hưởng lớn dẫn tới tác động xấu của nền kinh tế thế giới, Thủ tướng cho biết, trong lịch sử nhiều năm qua chưa bao giờ có khủng hoảng y tế dẫn tới khủng hoảng toàn cầu như vậy. Trong bối cảnh đó, Việt Nam là quốc gia hội nhập sâu rộng nên cũng bị ảnh hưởng và tác động nặng nề.

“Quý II bị ảnh hưởng nặng nề, GDP quý II chỉ tăng 0,36%, 6 tháng đầu năm tăng 1,81%. Đây là chỉ số tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua nhưng so với khu vực và thế giới thì lại là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương. Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên thoát ra khỏi dịch bệnh, thiết lập trạng thái bình thường mới” - Thủ tướng nêu.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, thời gian gần đây, thị trường chứng khoán trong nước bắt đầu có những khởi sắc. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, chúng ta phải cố gắng giữ vững chỉ số CPI năm nay dưới 4% đúng theo mục tiêu Quốc hội đề ra trong đầu năm. Nếu không giữ được chỉ tiêu này sẽ phá vỡ nhiều thứ trong đời sống người dân.

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng lưu ý các địa phương cần bình tĩnh, chủ động, vững tin trong nhận định, đánh giá tình hình, không chủ quan nhưng nhất định không được bi quan.

"Càng khó khăn, càng phải nỗ lực vươn lên. Trong đại dịch, chúng ta có 63 tỉnh, TP, nhưng chỉ có 12 địa phương tăng trưởng âm. Nhiều địa phương, tập đoàn, người dân, hợp tác xã, hộ cá thể đã quyết tâm lớn trong 6 tháng đầu năm"- lãnh đạo Chính phủ nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu trước hết là không để dịch COVID-19 quay trở lại, bởi sẽ xóa các thành quả mà Việt Nam đã phấn đấu trong thời gian qua. Chính vì vậy, tại hội nghị này, Thủ tướng kỳ vọng các địa phương sẽ hiến kế, nêu giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu trên, đồng thời phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. "Không chỉ phòng thủ dịch bệnh mà phải tiến công để phát triển, không thể yếu trong tiến công"- người đứng đầu Chính phủ lưu ý với các bộ ngành, địa phương.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví cỗ máy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như "cỗ xe tam mã", với 3 cấu phần quan trọng nhất là: Đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. "Cần dùng mọi biện pháp để tăng cả 3 cọn ngựa kéo, đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhắc đến một số vấn đề như kinh tế ban đêm, kinh tế số, phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người dân nhà ở, đây là những vấn đề mới, Thủ tướng đề nghị các địa phương lưu ý và tận dụng vấn đề này. Thủ tướng băn khoăn khi có địa phương cả năm không có dự án nào được khởi công, trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn, nếu địa phương như vậy thì làm sao phát triển được.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng hoan nghênh một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Long An...đã có chương trình thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội, trong đó có nguồn vốn FDI. Thủ tướng cho rằng, nếu chúng ta không có hạ tầng, về các điều kiện khác về đầu tư kinh doanh thì nguồn vốn FDI sẽ "chảy" sang các quốc gia khác.

Theo Thủ tướng, doanh nghiệp, người dân đang đối mặt với các khó khăn do đại dịch COVID-19, do vậy, địa phương cần cắt giảm thủ tục hành chính, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền để gỡ bỏ các rào cản.

"Chúng ta cần có một thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Một không khí như vậy thì mới tạo sự phát triển được, còn cứ quyền anh, quyền tôi, gây khó khăn cho doanh nghiệp thì không bao giờ thành công. Chuyện này chúng ta đã nói nhiều, nhưng chưa chuyển biến"- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát giá phải thúc đẩy phát triển, kích thích tăng trưởng kinh tế

TRẦN VƯƠNG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tuy nhiên, kiểm soát lạm phát nhưng không thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ. Chính sách kiểm soát giá phải góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh doanh, kích thích tăng trưởng.

Thủ tướng: Tăng trưởng mà để lạm phát cao là thất bại

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thảo luận kỹ về giải pháp kiểm soát lạm phát dưới ngưỡng 4%. “Chứ tăng trưởng mà để lạm phát cao là thất bại” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Merkel nói về khả năng "nhận thêm nợ" giúp phục hồi kinh tế EU

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết quốc gia này có thể đủ khả năng nhận thêm nợ để giúp tài trợ cho một chương trình phục hồi kinh tế chưa từng có cho Liên minh Châu Âu (EU) sau dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiểm soát giá phải thúc đẩy phát triển, kích thích tăng trưởng kinh tế

TRẦN VƯƠNG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tuy nhiên, kiểm soát lạm phát nhưng không thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ. Chính sách kiểm soát giá phải góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh doanh, kích thích tăng trưởng.

Thủ tướng: Tăng trưởng mà để lạm phát cao là thất bại

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thảo luận kỹ về giải pháp kiểm soát lạm phát dưới ngưỡng 4%. “Chứ tăng trưởng mà để lạm phát cao là thất bại” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Merkel nói về khả năng "nhận thêm nợ" giúp phục hồi kinh tế EU

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết quốc gia này có thể đủ khả năng nhận thêm nợ để giúp tài trợ cho một chương trình phục hồi kinh tế chưa từng có cho Liên minh Châu Âu (EU) sau dịch.