Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH với TPHCM và 7 tỉnh Nam Bộ

M.Q |

Ngày 7.5, tại TPHCM, Đoàn công tác Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TPHCM và một số địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ rất quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước, là đầu kéo quan trọng của nền kinh tế của cả nước.

Cụ thể, vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ đóng góp một tỷ lệ rất lớn về tăng trưởng. Dân số trên 20 triệu người, chiếm hơn 20%, trong đó hơn 11 triệu lao động, năng suất lao động của vùng gấp 1,8 lần bình quân cả nước. GDP gấp 1,75 lần bình quân cả nước và chiếm một tỷ lệ rất cao trong tổng GDP cả nước. Nông nghiệp chỉ còn 6%, rất thấp; số lượng doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao của cả nước.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương vùng kinh tế Đông Nam Bộ đánh giá kinh tế xã hội, thực trạng, kiến nghị, đề xuất phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, các địa phương cần làm rõ những nét nổi bật về kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của địa phương trong 5 năm qua. Đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới, những thành công, những hiệu quả, những vướng mắc, những nút thắt, những vấn đề trọng tâm cần giải quyết hiện nay đối với khu vực. Cùng với đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong thời gian tới.

Với TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ việc phát huy vai trò của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó đề cập thực trạng phát triển, quản lý đô thị, liên kết vùng và định hướng giải pháp trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các thành quả, đóng góp của các địa phương trong vùng đối với sự phát triển đất nước.

Tuy nhiên, TPHCM và 7 tỉnh Nam Bộ này còn đối diện nhiều tồn tại, bất cập, nhất là hạ tầng kết nối, an ninh an toàn xã hội, kinh tế và văn hóa, thậm chí là chất lượng phát triển.

Thủ tướng nhất trí với các ý kiến khẳng định, TPHCM và 7 tỉnh tiếp tục là vùng động lực phát triển của đất nước. Do vậy, hành động, tư duy của chúng ta phải cao hơn trong phát triển, bảo đảm sự đồng bộ, toàn diện, đặc biệt là lo cho dân ấm no, hạnh phúc, an toàn. Phát triển theo hướng bảo vệ môi trường, phát triển xanh. Chú trọng khoa học công nghệ trong thời đại 4.0.

Thủ tướng cũng lưu ý, kết nối hạ tầng là một vấn đề lớn, một điểm nghẽn cần giải quyết. Phải tổ chức thực hiện liên kết vùng một cách khách quan, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác xây dựng thể chế, cải cách bộ máy vì yếu tố con người là quan trọng nhất. Cán bộ cần có tầm nhìn, tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 6.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, diễn ra tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm PV |

Tại buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao sáng nay (5.5), đánh giá vai trò của đội ngũ công nhân Việt Nam qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Công nhân kỹ thuật cao là tài nguyên, tài sản, vốn quý của dân tộc, của quốc gia". Thủ tướng cho biết, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng lực lượng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thu hút nhân tài để Việt Nam trở thành “quốc gia khởi nghiệp”, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm phóng viên |

Sáng nay (5.5), tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 6.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, diễn ra tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm PV |

Tại buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao sáng nay (5.5), đánh giá vai trò của đội ngũ công nhân Việt Nam qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Công nhân kỹ thuật cao là tài nguyên, tài sản, vốn quý của dân tộc, của quốc gia". Thủ tướng cho biết, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng lực lượng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thu hút nhân tài để Việt Nam trở thành “quốc gia khởi nghiệp”, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm phóng viên |

Sáng nay (5.5), tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.