Thủ tướng chủ trì họp khẩn với địa phương về phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Chiều nay (19.8), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, cuộc họp trực tuyến từ đầu cầu trụ sở Chính phủ đến UBND các tỉnh, thành trong cả nước. Tại đầu cầu Chính phủ ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính, có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành.

Tham dự còn có Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công An, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

Điểm cầu trụ sở UBND các tỉnh, thành có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phụ trách công tác phòng, chống dịch COVID-19 cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Tại điểm cầu UBND TP.HCM còn có các Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong sáng nay, Văn phòng Chính phủ đã phát đi công văn thượng khẩn mời lãnh đạo các bộ ngành và địa phương dự họp cuộc họp này.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo các địa phương diễn ra sáng nay, Thủ tướng dành thời gian để phát biểu về công tác phòng chống dịch.

Thủ tướng cho biết, hiện các địa phương đang triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 86 của Chính phủ, Nghị quyết 30 của Quốc hội, đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn.

Thủ tướng lưu ý, phải thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly giữa người với người, gia đình với gia đình, xã với xã, huyện với huyện, tỉnh với tỉnh, “ai ở đâu ở đó” thì mới có thể cách ly được nguồn lây, kiểm soát lây nhiễm.

Để làm tốt việc giãn cách, cần lo cho dân, bảo đảm không ai bị thiếu ăn thiếu mặc, bảo đảm nhu cầu y tế của mọi người ở mọi nơi, mọi lúc và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân. Đồng thời, vận động, kêu gọi và hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch.

Việc giãn cách xã hội còn kéo dài trong khi nguồn lực con người, vật chất đều có hạn, nhất là các y, bác sĩ, điều dưỡng viên đã làm việc hết sức mình trong thời gian dài, phải quá tải.

Thủ tướng kêu gọi các tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh ở địa phương mình, tiếp tục chi viện, ủng hộ, giúp đỡ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam cả về con người và cơ sở vật chất theo tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì TP. Hồ Chí Minh”.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 18.8, Việt Nam ghi nhận 301.957 ca mắc, trong đó 299.490 ca ghi nhận trong nước, 115.059 người khỏi bệnh và 6.770 ca tử vong.

Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay đã ghi nhận 299.105 ca, trong đó có 297.920 ca trong nước (99,6%),

Hiện có 62 tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc trong đó, 6 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng.

Về công tác tiêm chủng, đến ngày 17.8, cả nước đã tiêm được 15.591.450 liều (tăng 247.817 liều so với ngày trước đó), đã có 12.606.154 người đã được tiêm 1 liều vacicne và 1.492.648 người tiêm đủ 2 liều vaccine.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công trình trọng điểm ở TPHCM chậm tiến độ vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới là các công trình trọng điểm của TPHCM nhưng phải thi công cầm chừng, nguy cơ trễ hẹn về đích do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Rà soát quy định phòng chống dịch đối với hệ thống cung ứng, phân phối

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối.

Thủ tướng nêu 2 việc phải làm bằng được để thực hiện thành công giãn cách

Vương Trần |

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đây là hai mặt của một vấn đề để thực hiện thành công giãn cách xã hội. Để người dân chấp hành theo tinh thần “ai ở đâu ở đó” thì chúng ta phải đáp ứng mọi nhu cầu của người dân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều công trình trọng điểm ở TPHCM chậm tiến độ vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới là các công trình trọng điểm của TPHCM nhưng phải thi công cầm chừng, nguy cơ trễ hẹn về đích do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Rà soát quy định phòng chống dịch đối với hệ thống cung ứng, phân phối

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối.

Thủ tướng nêu 2 việc phải làm bằng được để thực hiện thành công giãn cách

Vương Trần |

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đây là hai mặt của một vấn đề để thực hiện thành công giãn cách xã hội. Để người dân chấp hành theo tinh thần “ai ở đâu ở đó” thì chúng ta phải đáp ứng mọi nhu cầu của người dân.