Thủ tướng chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

T.VƯƠNG |

Chiều 24.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tại cuộc họp, Hội đồng nghe, thảo luận về một số nhiệm vụ công tác thời gian tới, trong đó có báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020; dự thảo Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Theo đó, hội nghị về nông thôn mới sẽ đánh giá tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong trào giai đoạn 2011-2020; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

Về đại hội thi đua yêu nước, dự kiến diễn ra vào năm 2020, sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo trước Hội đồng thi đua khen thưởng. Ảnh T.Vương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo trước Hội đồng thi đua khen thưởng. Ảnh T.Vương

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2019, dự kiến hoàn thành tất cả 12/12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mức. Lĩnh vực xã hội có nhiều kết quả tích cực. Phòng chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh.

Từ các kết quả trên, Thủ tướng cho rằng, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng, đặc biệt có nhiều cơ quan, đơn vị hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, tạo không khí thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa rộng rãi trong cả nước.

Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở được phát động, đã đạt kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở. Tuy nhiên, cũng còn các tồn tại, bất cập về kinh tế - xã hội, về các phong trào thi đua.

Về hội nghị về nông thôn mới và đại hội thi đua yêu nước, Thủ tướng đánh giá cao đề án do Thường trực Hội đồng trình bày, nhất trí chủ trương tổ chức 2 sự kiện này và nhấn mạnh tinh thần đổi mới cách làm, để đạt kết quả tốt nhất.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Kiểm tra, khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, ven biển

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số Bộ và địa phương kiểm tra khắc phục sạt lở và ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Lào, Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam trong tháng 10

Thanh Hà |

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Thủ tướng Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam trong tháng 10 tới.

Kiến nghị lên Thủ tướng xem xét việc thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Bích Hà |

Đại diện cán bộ Trung tâm công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng, liên quan đến việc bản thảo sách giáo khoa "Công nghệ giáo dục" bị loại từ vòng thẩm định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng: Kiểm tra, khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, ven biển

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số Bộ và địa phương kiểm tra khắc phục sạt lở và ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Lào, Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam trong tháng 10

Thanh Hà |

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Thủ tướng Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam trong tháng 10 tới.

Kiến nghị lên Thủ tướng xem xét việc thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Bích Hà |

Đại diện cán bộ Trung tâm công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng, liên quan đến việc bản thảo sách giáo khoa "Công nghệ giáo dục" bị loại từ vòng thẩm định.