Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương

Đức Thành |

Sáng 4.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá một số vấn đề về tình hình kinh tế -xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời chỉ đạo tư lệnh các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương tập trung đề cập tới những khó khăn mà bộ, ngành, địa phương đang phải đối mặt để đưa ra đối sách kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, mặc dù 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế phải đối mặt với một số khó khăn song nhờ sự chủ động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần vượt khó của doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân nên đã đạt được nhiều kết quả tốt, khả quan. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát quản lý tốt, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,78% là rất tốt, cao hơn cả giai đoạn 2011 – 2013.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả trong lĩnh vực nông nghiệp với kết quả tăng 6% vào tăng trưởng chung, nhiều kết quả tốt của ngành nông nghiệp đã góp phần bù đắp một phần thiệt hại cho dịch tả lợn Châu Phi gây ra.

Trong 6 tháng đầu năm, "chúng ta đã thu hút trên 8,5 triệu lượt khách quốc tế, thu ngân sách tăng, xuất khẩu tăng, vốn FDI đạt kỷ lục…

 
Ở lực vực văn hóa – xã hội, nhiều địa phương có những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, lôi cuốn quần chúng tham gia như chống rác thải nhựa, phong trào đi bộ, trồng rừng… Đặc biệt là công tác chăm lo cho đời sống người dân được cải thiện, số hộ thiếu đói giảm, tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm…" - Thủ tướng nhận định.

Mặc dù vậy, qua đánh giá báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn lớn mà chúng ta đang phải đối mặt.

"Trước hết ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn từ ngành chăn nuôi đối mặt với dịch tả lợn, ngành trồng trọt đối mặt với nắng nóng kéo dài, diện tích trồng rừng tập trung giảm, nhất là vụ cháy rừng vừa qua gây ảnh hưởng sâu sắc; Giá các mặt hàng nông sản giảm mạnh; Triển khai nhiệm vụ chống đánh bắt cá trái phép chưa đạt yêu cầu…

Ở lĩnh vực nông nghiệp, dịch tả lợn Châu Phi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, 60/63 tỉnh thành có dịch khiến ngành nông nghiệp khó khăn. Nắng nóng kéo dài, diện tích trồng rừng tập trung giảm, nhất là vụ cháy rừng vừa qua ảnh hưởng sâu sắc. Giá mặt hàng nông sản giảm mạnh...

Ở nhiều lĩnh vực khác như năng lượng, giao thông, bất động sản cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề như nhiều dự án trọng điểm năng lượng, giao thông hạ tầng chậm tiến độ làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của xã hội, gây nguy cơ thiếu điện, thị trường bất động sản nhiều thành phố lớn bị chững lại, công tác điều phối vùng, quy hoạch khu đô thị còn nhiều hạn chế…

Thủ tướng đề nghị các tư lệnh ngành, lãnh đạo địa phương trình bày ngắn gọn, tập trung để thảo luận đưa ra được giải pháp, để làm sao “Hội nghị Chính phủ lần này phải thảo luận để từ hội trường đi vào cuộc sống” - Thủ tướng phát biểu.

“Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều ý kiến cho rằng việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa đến mức, chưa thực chất.

Ở lĩnh vực văn hóa xã hội phát sinh nhiều vấn đề an ninh trật tự như gian lận thi cử, xâm hại trẻ em, đuối nước, rác thải nhựa…

Còn một bộ phận cán bộ, kể cả lãnh đạo nhũng nhiễu, tiêu cực, lơ là, bê trễ, các cấp, các ngành phải chấn chỉnh ngay, không để vi phạm mới xử lý” – Thủ tướng chỉ ra một số vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội và chỉ đạo phải chấn chỉnh ngay.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.