Thủ tướng chủ trì hội nghị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

HÀ ANH CHIẾN - LÊ NGÂN |

Ngày 30.5, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ có đợt làm việc với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về nhiệm vụ, giải pháp tháo dỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về các vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tới thị sát hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải. Đây là hệ thống cảng được đầu tư hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nhưng cũng đang gặp những “rào cản” khó tháo gỡ về chi phí vận tải, hệ thống dịch vụ hậu cần, dịch vụ hỗ trợ cảng biển…

Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trước đó, ngày 6.5.2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ cũng đã chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - tại tỉnh Đồng Nai, đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tỉnh, thành: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh và Bình Phước là vùng kinh tế động lực của cả nước, quy mô GRDP của vùng chiếm trên 45% GDP cả nước, thu ngân sách trên 42% tổng thu ngân sách cả nước, xuất khẩu hàng năm trên 40% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong khi dân số chiếm 21% và diện tích tự nhiên chiếm 9,2% cả nước.

Những năm qua, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là nơi được Chính phủ ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế. Bởi  khu vực này phát triển sẽ kéo theo các vùng lân cận.

Hàng loạt các dự án giao thông lớn được quy hoạch, triển khai như: các đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường vành đai 3...

HÀ ANH CHIẾN - LÊ NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được mời phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng WHO

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong số ít lãnh đạo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mời phát biểu tại khóa họp 73 Đại hội đồng Y tế Thế giới - cơ quan ra quyết định cao nhất của WHO.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ

VƯƠNG TRẦN |

Chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ bàn giải pháp tiếp tục phòng, chống COVID-19 ngày 15.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,  chính quyền các cấp không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ. “Nếu phát hiện ra trường hợp ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ sẽ xử lý nghiêm, không kém gì trường hợp gian lận” - Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Quốc tang Đại tướng Lào Sisavath Keobounphanh

Hải Anh |

Đồng chí Sisavath Keobounphanh mất đi là sự tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến. Việt Nam cũng mất đi một người bạn lớn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được mời phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng WHO

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong số ít lãnh đạo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mời phát biểu tại khóa họp 73 Đại hội đồng Y tế Thế giới - cơ quan ra quyết định cao nhất của WHO.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ

VƯƠNG TRẦN |

Chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ bàn giải pháp tiếp tục phòng, chống COVID-19 ngày 15.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,  chính quyền các cấp không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ. “Nếu phát hiện ra trường hợp ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ sẽ xử lý nghiêm, không kém gì trường hợp gian lận” - Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Quốc tang Đại tướng Lào Sisavath Keobounphanh

Hải Anh |

Đồng chí Sisavath Keobounphanh mất đi là sự tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến. Việt Nam cũng mất đi một người bạn lớn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.