Thủ tướng chủ trì hội nghị góp ý về chính sách, pháp luật về đất đai

Ái Vân |

Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 30.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW chủ trì Hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW chủ trì Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW chủ trì Hội nghị. Ảnh TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh VK
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh TTXVN

Thủ tướng yêu cầu: "Các đại biểu tập trung thảo luận vào những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan".

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã thông tin tới toàn thể Hội nghị về quá trình Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định của Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đã gửi công văn và đề cương yêu cầu tới 101 cơ quan Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ và các Viện nghiên cứu để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổng kết.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến. Ảnh TTXVN

Công tác tổng kết được chỉ đạo tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nội dung tổng kết ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương; ý kiến của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai; đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới; tham vấn ý kiến của các tổ chức quốc tế có uy tín...

Qua quá trình tổng kết, tới nay Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức 34 cuộc họp, tọa đàm, hội nghị, hội thảo xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực đất đai với nhiều hình thức làm việc trực tiếp, trực tuyến.

Trên cơ sở Dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết; Tờ trình Bộ Chính trị; dự thảo Nghị quyết mới về “Những chủ trương, định hướng lớn nhằm quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các điểm mới trong Báo cáo Tổng kết, đặc biệt là đánh giá các kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết thời gian qua; nội dung các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn cho thời gian tới được đề xuất trong dự thảo Báo cáo.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM

Vương Trần |

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh - giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

4 chính sách mới về đất đai, nhà ở từ 1.9

Minh Huy (T/H) |

Từ 1.9.2021, một số chính sách về đất đai, nhà ở sẽ có hiệu lực, đặc biệt liên quan đến sổ đỏ.

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến về phòng chống dịch với 1.060 xã, phường

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 29.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo với 1060 xã, phường, thị trấn tại 20 tỉnh, thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM

Vương Trần |

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh - giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

4 chính sách mới về đất đai, nhà ở từ 1.9

Minh Huy (T/H) |

Từ 1.9.2021, một số chính sách về đất đai, nhà ở sẽ có hiệu lực, đặc biệt liên quan đến sổ đỏ.

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến về phòng chống dịch với 1.060 xã, phường

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 29.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo với 1060 xã, phường, thị trấn tại 20 tỉnh, thành phố.