Thủ tướng: Chờ đến ngày 27-28.2 mới chốt thời gian học sinh đi học trở lại

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hôm nay sẽ chưa chốt việc cho học sinh đi học trở lại vào 2.3 mà phải chờ đến ngày 27-28.2 để xem tình hình diễn biến dịch COVID-19.

Chiều 24.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình chống dịch.

Tại cuộc họp này, nhắc đến lịch đi học của học sinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ có báo cáo liên quan.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết thời gian qua đã phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng lớp học và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Cùng với đó, Bộ đã có văn bản về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, sẽ kết thúc năm học trước ngày 30.6, hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15.8 và thi THPT quốc gia từ ngày 23.7 đến 26.7.

Sau khi tính toán, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết Bộ đề nghị các địa phương xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ 2.3 để đảm bảo thời gian kết thúc năm học.

“Dịch diễn biến rất phức tạp nhưng không thể ngồi chờ đến khi nào hết dịch thì học sinh mới đi học lại”, ông Nhạ khẳng định.

Tuy nhiên sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hôm nay sẽ chưa chốt việc cho học sinh đi học trở lại vào 2.3 mà phải chờ đến ngày 27-28.2, xem tình hình dịch diễn biến, bùng phát ra sao mới đưa ra quyết định.

“Phải cân nhắc để đảm bảo an toàn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiến nghị Bộ GDĐT theo thẩm quyền quyết định cho học sinh cấp THPT, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm đi học trở lại ngày 2.3.

Đối với học sinh mầm non và tiểu học, THCS, Bộ GDĐT có thể xem xét quyết định cho nghỉ thêm 2 tuần, sau đó quyết định cụ thể thời điểm đi học tùy theo diễn biến dịch bệnh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Dùng khẩu trang đã qua sử dụng nguy hiểm mức nào?

NHÓM PV |

Mới đây cơ quan chức năng đã thu giữ 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng được thu mua từ Vĩnh Phúc. Nếu đặt ra kịch bản khẩu trang đã qua sử dụng được đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường thì sẽ nguy hiểm như thế nào đối với sức khoẻ người dân. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 24.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng đột biến ở Iran

Thanh Hà |

Đã có 50 người tử vong ở thành phố Qom, Iran do virus Corona mới (COVID-19).

Thủ tướng: Bảo vệ người dân trước COVID-19 là đương nhiên, phải làm được

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 24.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình chống dịch.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Mới nhất dịch COVID-19: Dùng khẩu trang đã qua sử dụng nguy hiểm mức nào?

NHÓM PV |

Mới đây cơ quan chức năng đã thu giữ 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng được thu mua từ Vĩnh Phúc. Nếu đặt ra kịch bản khẩu trang đã qua sử dụng được đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường thì sẽ nguy hiểm như thế nào đối với sức khoẻ người dân. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 24.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng đột biến ở Iran

Thanh Hà |

Đã có 50 người tử vong ở thành phố Qom, Iran do virus Corona mới (COVID-19).

Thủ tướng: Bảo vệ người dân trước COVID-19 là đương nhiên, phải làm được

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 24.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình chống dịch.