Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Pháp tại Phủ Chủ tịch

Sơn Tùng |

Chiều 2.11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Édouard Philippe cùng đoàn đại biểu cấp cao Pháp thăm chính thức Việt Nam. 

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 2.11, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-4.11. Ảnh: Sơn Tùng.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 2.11, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-4.11.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Pháp Édouard Philippe bước lên bục danh dự làm lễ chào cờ. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Sơn Tùng.
Lễ đón diễn ra tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức trang trọng. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe duyệt đội danh dự.
Thủ tướng Pháp Édouard Philippe, sinh ngày 28.11.1970 tại Rouen, năm 1992, tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị; năm 1997, tốt nghiệp Học viện hành chính công ENA. Tháng 5.2017 đến nay, ông Édouard Philippe là Thủ tướng Cộng hòa Pháp. Ảnh: Sơn Tùng.
Thủ tướng Pháp Édouard Philippe sinh ngày 28.11.1970 tại Rouen. Ông tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị năm 1992 và tốt nghiệp Học viện hành chính công ENA năm 1997. Ông Édouard Philippe là Thủ tướng Cộng hòa Pháp từ tháng 5.2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch ngay sau lễ đón chính thức. Ảnh: Sơn Tùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch ngay sau lễ đón chính thức.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hoà Pháp Édouard Philippe thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-4.11.2018.
Tháp tùng Thủ tướng Pháp Édouard Philippe thăm Việt Nam lần này có bà Agnès Buzyn - Bộ trưởng Bộ Y tế và Đoàn kết; ông Gérald Darmanin - Bộ trưởng Bộ Hành động và Ngân sách công; ông Mounir Mahjoubi - Quốc vụ khanh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính...
Hai nhà lãnh đạo tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Sơn Tùng.
Hai nhà lãnh đạo tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Thủ tướng Pháp Édouard Philippe thăm ao cá Bác Hồ trong khu di tích. Ảnh: Sơn Tùng.
Thủ tướng Pháp Édouard Philippe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho cá trong ao cá Bác Hồ ăn. Ảnh: Sơn Tùng.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Hùng - Trung - Nguyên |

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) về thực tế kết quả lấy phiếu tín nhiệm tín nhiệm có sự cao thấp khác nhau, Chính phủ có giải pháp nào để có sự đều tay trong hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời ngắn gọn nhưng rất sâu sắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Malaysia Mahathir sớm thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Ngày 25.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 từ ngày 24-26.10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN

Xuân Hải |

Chiều 25.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3. Cùng dự lễ khai mạc có các bộ trưởng, trưởng đoàn đến từ các nước ASEAN và khoảng 150 đại biểu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Hùng - Trung - Nguyên |

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) về thực tế kết quả lấy phiếu tín nhiệm tín nhiệm có sự cao thấp khác nhau, Chính phủ có giải pháp nào để có sự đều tay trong hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời ngắn gọn nhưng rất sâu sắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Malaysia Mahathir sớm thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Ngày 25.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 từ ngày 24-26.10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN

Xuân Hải |

Chiều 25.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3. Cùng dự lễ khai mạc có các bộ trưởng, trưởng đoàn đến từ các nước ASEAN và khoảng 150 đại biểu.