Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tòa án nhân dân tối cao

CAO NGUYÊN |

Chiều 18.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác.

Cùng tham dự có Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (NDTC) Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành, TP. Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án NDTC cho biết, các dự án luật Chính phủ chủ trì xây dựng đều tham khảo ý kiến của Tòa án và ngành tòa án đều tích cực tham gia. Một số luật gần đây để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội có nhiều nội dung thuộc phạm vi hướng dẫn của Tòa án như giải quyết nợ xấu, khắc phục nợ đọng bảo hiểm.

Dựa trên thực tiễn xét xử, như xét xử các vụ án về ngân hàng, Tòa án có nhiều kiến nghị, góp ý về việc xây dựng cơ chế, chính sách, phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cải cách tư pháp lấy tòa án làm trung tâm theo tinh thần Nghị quyết 49, Thủ tướng nhìn nhận, ngành tòa án có chuyển biến tích cực, như tranh tụng tại tòa không hạn chế thời gian, công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân giám sát… Các cơ quan quốc tế đánh giá rất cao các cải cách trong hệ thống Tòa án Việt Nam.

Về thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Tòa án NDTC, Thủ tướng cho biết, Tòa án đã tham gia cùng Chính phủ xử lý giải quyết khiếu nại đông người kéo dài; tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật. Công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật của Tòa án có nhiều đổi mới, nhất là huy động trí tuệ, tâm huyết của những người đã và đang công tác trong hệ thống tòa án, các nhà khoa học pháp lý.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo của Tòa tối cao.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo của Tòa tối cao.

“Có thể nói, công tác phối hợp giữa Tòa án và Chính phủ được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong thi hành án dân sự, xây dựng pháp luật, hướng dẫn pháp luật, công tác tương trợ tư pháp…”, Thủ tướng nêu rõ. Chính phủ luôn tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp trong thực hiện Nghị quyết 49 có kết quả, đặc biệt là về cải cách tư pháp, trong đó có xây dựng cơ sở vật chất ngành tòa án.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp công tác. Trong đó, có vấn để đẩy mạnh công tác hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự, vấn đề xét xử lưu động để giáo dục, phổ biến pháp luật trong tình hình hiện nay.

Thủ tướng cho rằng, cần sớm khởi tố đúng pháp luật hành vi đánh bác sĩ trong bệnh viện gần đây. Nếu những vụ việc như vậy được xét xử nhanh, lưu động sẽ có tính giáo dục rất tốt. Thủ tướng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao quan tâm những vấn đề lớn của dư luận xã hội, bức xúc của xã hội để thúc đẩy xét xử nhanh hơn.

Thủ tướng cũng cho rằng, cần làm tốt công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo nâng ngạch thẩm phán, các chức năng tư pháp. Đầu tư xây dựng trụ sở, nâng cấp trang thiết bị làm việc của tòa án các cấp theo yêu cầu cải cách tư pháp phù hợp với điều kiện phát triển đất nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ tư pháp để cải cách tư pháp một cửa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý điều hành.

Trước kiến nghị của Tòa án, Thủ tướng thể hiện sự ủng hộ, khẳng định sẽ bố trí kinh phí hỗ trợ Tòa án trong đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngành tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

A.C |

Ngày 16.4, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ của hệ thống Tòa án nhân dân. Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Chánh án TAND Tối cao nói về 35 trụ sở Tòa án cấp huyện đang phải đi thuê

Xuân Hải - Đức Thành |

Đại biểu Bùi Văn Xuyền chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về việc đến nay vẫn có 35 trụ sở của cấp huyện phải đi thuê.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình: Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Đại biểu Quốc hội

HẢI - THÀNH (ghi) |

Từ ngày 16, 17 và 18.11, Quốc hội sẽ tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ là những vị bộ trưởng, trưởng ngành ngồi “ghế nóng” để trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngành tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

A.C |

Ngày 16.4, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ của hệ thống Tòa án nhân dân. Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Chánh án TAND Tối cao nói về 35 trụ sở Tòa án cấp huyện đang phải đi thuê

Xuân Hải - Đức Thành |

Đại biểu Bùi Văn Xuyền chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về việc đến nay vẫn có 35 trụ sở của cấp huyện phải đi thuê.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình: Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Đại biểu Quốc hội

HẢI - THÀNH (ghi) |

Từ ngày 16, 17 và 18.11, Quốc hội sẽ tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ là những vị bộ trưởng, trưởng ngành ngồi “ghế nóng” để trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.