Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc - Nam

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Sáng 28.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 1); thăm, tặng quà chúc mừng năm mới các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công dự án và bà con nhân dân khu tái định cư.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo tỉnh (gồm Ninh Bình và Thanh Hóa) nơi có tuyến đường đi qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra thi công t
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tại dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Minh Hiếu

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017-2020) có tổng chiều dài 652,86km được chia thành 11 dự án thành phần gồm 3 dự án đầu tư hợp tác công tư PPP và 8 dự án đầu tư công. Hiện tại, dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,2km) và dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn (98,3km) đã đưa vào khai thác; 9 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.

Đối với dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đi qua 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa) có chiều dài 63,37km, là dự án đầu tư công, tổng mức đầu tư 12.111 đồng, khởi công tháng 9.2020, thông xe kỹ thuật tháng 12.2022, dự kiến hoàn thành 30.4.2023, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Đến nay đã thi công đạt 83,7%.

Tại công trường thi công hầm Thung Thi (dài 680m, gồm 2 ống hầm) thuộc dự án ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, tặng quà cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại đây. Thủ tướng cho biết, trong chuyến công tác đầu năm ngoái (Nhâm Dần 2022) đã tới kiểm tra, đôn đốc thi công hầm đường bộ này. Nhà thầu thi công là Tập đoàn Đèo Cả đã huy động nhân lực, vật lực tổ chức thi công liên tục trên công trường và vượt tiến độ 3 tháng so với dự kiến.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân tại
Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân tại công trường thi công hầm Thung Thi. Ảnh: Minh Hiếu

Qua quá trình triển khai xây dựng hầm Thung Thi, Thủ tướng cũng chỉ ra các bài học kinh nghiệm như phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu để hạn chế phát sinh sự cố; khi phát sinh vấn đề các bên phải phối hợp chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; thay thế nhà thầu nếu không đủ khả năng, không đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, Thủ tướng cũng lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp về các dự án giao thông nói chung, nhất là về thủ tục, nguồn vốn.

Đến kiểm tra công trường thi công cầu Vĩnh An (thuộc gói thầu 13XL dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45), nối từ xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc sang xã Định Công, huyện Yên Định (Thanh Hóa), sau khi thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, kỹ sư và công nhân đang thi công tại công trường, Thủ tướng đã chỉ rõ hạng mục này đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Qua đó yêu cầu, nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp," bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, không đội giá và không để xảy ra tiêu cực.

Thủ tướng tặng quà, chúc mừng năm mới đến cán bộ, kỹ sư và công nhân thi công tại công trường. Ảnh: Minh Hiếu
Thủ tướng tặng quà, chúc mừng năm mới đến cán bộ, kỹ sư và công nhân thi công tại công trường. Ảnh: Minh Hiếu

Tiếp tục trong chuyến kiểm tra, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã di chuyển đến đoạn thi công nút giao Đông Xuân (thuộc địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công nhân Vinaconex đã thi công liên tục xuyên Tết. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị đơn vị tiếp tục khẩn trương thi công, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Thăm khu tái định cư ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng vì khu tái định cư được xây dựng khang trang, đầy đủ hạ tầng, đáp ứng nơi ở mới của bà con tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi
Thủ tướng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi bà con nhân dân ở khu tái định cư tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Qua đó, Thủ tướng cũng mong muốn người dân khu tái định cư ở Đông Minh nói riêng và người dân phải di dời, nhường đất cho dự án nói chung, tiếp tục ủng hộ dự án cả trong quá trình triển khai xây dựng và khai thác, góp phần xây dựng quê hương Đông Sơn, Thanh Hóa nói riêng và đất nước ngày càng tươi đẹp.

Cũng trong ngày 28.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác sẽ tiếp tục di chuyển dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam đang xây dựng, kiểm tra dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thăm và chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án và bà con nhân dân khu tái định cư.

Tiếp sau đó, Thủ tướng sẽ có cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt) và giai đoạn 2 (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ).


Quách Du - Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nhóm PV |

Ngày 25.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án.

Làm việc xuyên Tết tại các công trường dự án cao tốc Bắc-Nam

Minh Hạnh |

Với nhiều người, Tết là ngày đoàn viên sau thời gian dài làm việc vất vả và xa cách. Tuy nhiên, tại các dự án cao tốc Bắc-Nam, nhiều công nhân đã gác lại sự sum họp gia đình bám trụ công trường miệt mài làm việc xuyên Tếtđảm bảo tiến độ để hiện thực hóa khát vọng nối thông toàn tuyến cao tốc ở hai đầu Tổ quốc.

Thủ tướng vui mừng khi người dân sẵn sàng nhường đất cho dự án cao tốc

Hoài Luân - Hữu Long |

Tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng khi người dân đồng tình, sẵn sàng di dời tái định cư để nhường đất cho dự án cao tốc. Thủ tướng Chính phủ đã đến dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử Bến tàu không số Vũng Rô.

Dân chơi xe bán tải ngán ngẩm tháo đồ để đi đăng kiểm

Quý An |

Xe bán tải là một trong những loại phương tiện bị ảnh hưởng nhất khi đăng kiểm siết chặt, do trước đó đã được lắp thêm nhiều phụ kiện.

"Bức tường thành" cứu mạng tài xế khi xe vượt đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Liên tục các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo dốc Kon Tum, cơ quan chức năng đã mở thêm đường cứu nạn, lắp hệ thống hộ lan… để hỗ trợ, cảnh báo cánh tài xế khi chẳng may phương tiện gặp sự cố.  

Vụ đường cao hơn nền nhà cả mét: Dân muốn "đào lên làm lại"

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, mong muốn tuyến đường cao hơn nền nhà gây nhiều ảnh hưởng sẽ được thi công lại.

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nhóm PV |

Ngày 25.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án.

Làm việc xuyên Tết tại các công trường dự án cao tốc Bắc-Nam

Minh Hạnh |

Với nhiều người, Tết là ngày đoàn viên sau thời gian dài làm việc vất vả và xa cách. Tuy nhiên, tại các dự án cao tốc Bắc-Nam, nhiều công nhân đã gác lại sự sum họp gia đình bám trụ công trường miệt mài làm việc xuyên Tếtđảm bảo tiến độ để hiện thực hóa khát vọng nối thông toàn tuyến cao tốc ở hai đầu Tổ quốc.

Thủ tướng vui mừng khi người dân sẵn sàng nhường đất cho dự án cao tốc

Hoài Luân - Hữu Long |

Tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng khi người dân đồng tình, sẵn sàng di dời tái định cư để nhường đất cho dự án cao tốc. Thủ tướng Chính phủ đã đến dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử Bến tàu không số Vũng Rô.