Thủ tướng Chính phủ khảo sát thực địa mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 11.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có chuyến khảo sát thực địa tại mỏ sắt Thạch Khê và bãi tắm biển Thạch Hải.

Báo cáo nhanh tại chuyến khảo sát với Thủ tướng, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho hay, dự án đang tồn tại nhiều vấn đề, nhất là vấn đề về môi trường nên địa phương chưa yên tâm nếu tái khai thác.

Ngoài ra, dự án cũng gây lo ngại ảnh hưởng đến phát triển du lịch biển của địa phương, khi nơi đây có tiềm năng phát triển du lịch biển lớn.

Thời gian qua, nhiều bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chấm dứt hoạt động dự án. Do vậy, tỉnh Hà Tĩnh cũng mong muốn dừng dự án khi chưa đảm bảo hiệu quả khai thác và tiềm ẩn tác động lớn đến môi trường.

Thủ tướng nghe lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về dự án mỏ sắt Thạch Khê. Ảnh: TT.
Thủ tướng nghe lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về dự án mỏ sắt Thạch Khê. Ảnh: TT

Qua kiểm tra, nghe báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, hiện xuất hiện ý kiến trái chiều giữa lợi ích kinh tế từ dự án và quy hoạch phát triển du lịch, đời sống người dân địa phương.

Do đó, cần phải có sự tính toán theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể để lựa chọn hướng đi phù hợp trong thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định việc quyết định dừng hay tiếp tục triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê phải có đánh giá khoa học, khách quan, tổng thể từ kinh tế đến tính chất xã hội, đời sống người dân, môi trường và các vấn đề liên quan.

Việc đánh giá cũng phải mang tính dự báo dài hơi. Sau đánh giá, trường hợp có lợi thì tổ chức triển khai, nếu chưa có lợi thì dừng lại và tiếp tục nghiên cứu.

Thủ tướng cũng khảo sát tiềm năng phát triển du lịch tại biển Thạch Hải. Ảnh: TT.
Thủ tướng cũng khảo sát tiềm năng phát triển du lịch tại biển Thạch Hải. Ảnh: TT

Cũng theo Thủ tướng, quyết sách đưa ra với dự án phải đúng đắn, kịp thời trên cơ sở đảm bảo khoa học và hợp lòng dân. Nếu có sơ sở khoa học và được giải thích đầy đủ thì dân đồng thuận, còn không đưa ra được cơ sở khoa học thuyết phục mà ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân thì dân khó đồng thuận.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mỏ sắt Thạch Khê: Chủ tịch UBND Hà Tĩnh dứt khoát đề nghị dừng khai thác

TRẦN TUẤN |

Số trước báo Lao Động đã phản ánh, người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) đề nghị dừng mỏ sắt Thạch Khê. Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo các cấp chính quyền ở Hà Tĩnh cũng giữ nguyên quan điểm là dừng khai thác mỏ sắt này mặc dù Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đầu năm 2022 đề xuất Chính phủ cho khai thác lại mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này.

Mỏ sắt Thạch Khê: Tập đoàn muốn tiếp tục khai thác, người dân muốn dừng hẳn

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần đề nghị Chính phủ quyết định dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) lại đề nghị tiếp cho khai thác mỏ sắt này. Với đề nghị đó, người dân vùng mỏ thêm lo lắng và mong muốn sớm quyết định dừng hẳn khai thác.

Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty CP sắt Thạch Khê.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Mỏ sắt Thạch Khê: Chủ tịch UBND Hà Tĩnh dứt khoát đề nghị dừng khai thác

TRẦN TUẤN |

Số trước báo Lao Động đã phản ánh, người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) đề nghị dừng mỏ sắt Thạch Khê. Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo các cấp chính quyền ở Hà Tĩnh cũng giữ nguyên quan điểm là dừng khai thác mỏ sắt này mặc dù Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đầu năm 2022 đề xuất Chính phủ cho khai thác lại mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này.

Mỏ sắt Thạch Khê: Tập đoàn muốn tiếp tục khai thác, người dân muốn dừng hẳn

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần đề nghị Chính phủ quyết định dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) lại đề nghị tiếp cho khai thác mỏ sắt này. Với đề nghị đó, người dân vùng mỏ thêm lo lắng và mong muốn sớm quyết định dừng hẳn khai thác.

Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty CP sắt Thạch Khê.