Thủ tướng Chính phủ giải đáp nhiều thắc mắc, trăn trở của người nông dân

BẢO TRUNG |

Chiều 28.9, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 với chủ đề: “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Hội nghị do Trung ương hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hy vọng tại sự kiện lần này sẽ có 2 vấn đề lớn phải được đặt ra, làm rõ. Một là phải có tầng lớp nông dân trẻ có kiến thức, tư duy mới, suy nghĩ mới phải đổi mới nền nông nghiệp. Thứ hai đó là thấy được tinh thần tự lực tự cường, vượt khó của người nông dân trong giai đoạn hiện nay. Đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con.

''Tôi rất mong 350 đại biểu nông dân tham gia hội nghị phải đặt được những câu hỏi thật sát vấn đề yêu cầu để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn tại miền Trung - Tây Nguyên'', Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa thủ tướng với người nông dân đến từ các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh Bảo Trung
Quang cảnh buổi đối thoại giữa thủ tướng với người nông dân đến từ các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh Bảo Trung
Quang cảnh buổi đối thoại giữa Thủ tướng với người nông dân các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh Bảo Trung

Trong đó, sự đứt gãy ở chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm đã khiến nhiều đối tượng chịu thiệt hại lớn, trong đó có những nông dân trồng trọt, chăn nuôi, làm ngành nghề nông thôn và làm dịch vụ.

Tại buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, rất nhiều câu hỏi do nông dân đặt ra mong Chính phủ, Bộ, ban ngành giải đáp chủ yếu xoay quanh các vấn đề gồm lĩnh vực quản lý Nhà nước như đất đai, rừng, quy hoạch vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn trái; đặc biệt là thực trạng sản xuất thua lỗ, kém hiệu quả do nông sản rớt giá, canh tác thiếu bền vững với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu.

Các vấn đề về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; khai thác, đánh bắt nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ sau thu hoạch, công nghiệp chế biến nông sản; vấn đề nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời những câu hỏi của nông dân. Ảnh: Bảo Trung
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời những câu hỏi của nông dân. Ảnh: Bảo Trung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, ban ngành đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc của nông dân một cách sâu sát, cụ thể làm thỏa mãn những băn khoăn, trăn trở bấy lâu nay của bà con.

Hội nghị lần này còn tập trung làm rõ một loạt vấn đề như giải pháp, biện pháp, chính sách khuyến khích nông dân rời bỏ mô hình sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, bị động chuyển sang tư duy làm ăn lớn, sản xuất lớn, hợp tác, liên kết, hình thành kinh tế tập thể gắn với chuỗi giá trị.

Vốn đầu tư vào nông nghiệp thấp; quy trình chăn nuôi, trồng trọt chưa hoàn thiện, chưa đạt yêu cầu an toàn thực phẩm. Quy hoạch sản xuất thiếu đồng bộ, không ổn định, nhất là quy hoạch vùng nông sản trọng điểm.

Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa được đầu tư đúng mức, còn nhiều hạn chế. Các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân khởi nghiệp chưa đồng bộ, chậm hình thành chuỗi giá trị, lãng phí cơ hội, tiềm năng đất đai, lao động.

Một bộ phận nông dân có tâm lý không muốn làm nông nghiệp, nông dân không còn thiết tha và bỏ ruộng đồng diễn ra ở không ít địa phương. Thị trường sản xuất, kinh doanh, cung ứng và sử dụng phân bón, vật tư tồn tại nhiều hạn chế, tiêu cực. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản trên đất giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp, tình trạng phá hoại cây trồng, tài sản diễn biến phức tạp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ tạo đột phá về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

BẢO TRUNG |

Hôm nay (ngày 28.9), tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi trực tiếp đối thoại với người nông dân đến từ các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 2, ngành nông nghiệp khu vực này đã gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Sự kiện diễn ra trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng và hứa hẹn sẽ có những đột phá về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên cả nước; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho bà con về vốn vay phục vụ sản xuất...

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3

Vũ Long |

Ngày 28.9, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa già đồng để “chạy” bão số 5

HƯNG THƠ |

Lúa chưa chín vàng trên đồng, nhưng trước dự báo bão số 5 sẽ ảnh hưởng, nên người dân chấp nhận thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Sẽ tạo đột phá về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

BẢO TRUNG |

Hôm nay (ngày 28.9), tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi trực tiếp đối thoại với người nông dân đến từ các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 2, ngành nông nghiệp khu vực này đã gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Sự kiện diễn ra trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng và hứa hẹn sẽ có những đột phá về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên cả nước; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho bà con về vốn vay phục vụ sản xuất...

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3

Vũ Long |

Ngày 28.9, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa già đồng để “chạy” bão số 5

HƯNG THƠ |

Lúa chưa chín vàng trên đồng, nhưng trước dự báo bão số 5 sẽ ảnh hưởng, nên người dân chấp nhận thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.