Thủ tướng Chính phủ đề nghị World Bank tăng tài trợ vốn cho Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn.

Chiều 28.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác, TTXVN đưa tin.

Chúc mừng và cảm ơn bà Carolyn Turk có nhiệm kỳ công tác gần 4 năm thành công tại Việt Nam; đánh giá cao World Bank đã đồng hành và hỗ trợ thiết thực trong quá trình Đổi mới của Việt Nam trong suốt 30 năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, World Bank là một trong ba đối tác phát triển cung cấp vốn vay nước ngoài lớn nhất cho Chính phủ Việt Nam.

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn bà Carolyn Turk là Giám đốc quốc gia World Bank tại Việt Nam, World Bank đã hỗ trợ Việt Nam hoãn trả nợ nhanh các khoản vay Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), qua đó giúp Việt Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch; có sáng kiến hỗ trợ các quốc gia phòng chống COVID-19 và cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại để nâng cao năng lực y tế dự phòng của Việt Nam.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, WB đã cam kết huy động nguồn lực dành cho cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn; huy động các khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để mềm hóa khoản vay, hỗ trợ thực hiện tư vấn chính sách, cải thiện thể thế, nâng cao năng lực điều hành cấp trung ương và địa phương…

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đã thực hiện các cam kết, trách nhiệm và nghĩa vụ thành viên, đóng góp vào tăng vốn của World Bank để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động World Bank.

Bên cạnh đó, tích cực hoàn thiện thể chế, quy định, thủ tục và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng World Bank tại Việt Nam để trao đổi, thảo luận các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, thực hiện các dự án World Bank tài trợ cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị World Bank tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh, phát thải carbon thấp, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chúc bà Carolyn Turk thành công trên cương vị mới và tiếp tục có những đóng góp, hỗ trợ cho quan hệ hợp tác, phát triển World Bank - Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn đón Chủ tịch World Bank thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác giữa World Bank và Việt Nam phát triển thiết thực, hiệu quả hơn.

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam dành cho World Bank và cá nhân bà trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo, thành lập Tổ công tác giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tại Việt Nam.

Bà Carolyn Turk khẳng định, với nền tảng đã hợp tác với Việt Nam trong suốt 30 năm qua, World Bank sẽ tiếp tục đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc cố vấn chính sách, kỹ thuật và tài chính cho Việt Nam trên con đường phát triển.

Bà Carolyn Turk cho biết, World Bank sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, nhất là trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, giảm phát thải carbon, chuyển đổi năng lượng, tăng cường truyền tải điện, đào tạo nguồn nhân lực…

Coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình, bà Carolyn Turk nhấn mạnh, dù ở vị trí, cương vị công tác nào bà cũng luôn ủng hộ Việt Nam; mong muốn trở lại Việt Nam để được chứng kiến và đóng góp vào những thành tựu phát triển của Việt Nam sẽ đạt được trong thời gian tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan chào từ biệt

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phía Thái Lan phối hợp chặt chẽ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan và họp Nội các chung lần thứ 4.

Đề xuất cơ chế để hài hòa hóa thủ tục, thúc đẩy các dự án của World Bank

Thanh Hà |

Việt Nam đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định khung với Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhằm hài hòa hóa thủ tục giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, nhất là chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng và cơ chế giải quyết khiếu nại.

World Bank dự báo Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế Đông Nam Á

Thanh Hà |

World Bank (WB) nhận thấy những điểm sáng tích cực ở Đông Nam Á trong dự báo tăng trưởng kinh tế mới nhất, cho biết sự kết hợp giữa cải cách dịch vụ và số hoá đang mang lại những cơ hội mới, cải thiện kinh tế khu vực.

Móng Cái ra thông báo "rắn" xử lý tour 0 đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nguy cơ tour "0 đồng" trở lại, UBND TP.Móng Cái yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ 2 cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc vừa bị tạm dừng do những vi phạm trong quá trình hoạt động. Trong số này có Đại lý cửa hàng Đại Dương Quốc tế tại số 31, Đại lộ Hòa Bình, khu 3, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, vừa mới bị UBND tỉnh Quảng Ninh phạt hành chính khá nặng.

Diễn viên Việt Hoa: Nếu chồng ngoại tình tôi sẽ chia tay luôn

Linh Chi |

Nữ diễn viên Việt Hoa cho biết cô sẽ dứt khoát chia tay nếu gặp phải tình huống bị phản bội như Hân trong phim "Mình yêu nhau bình yên thôi".

Thêm một Tỉnh ủy viên tại Quảng Bình được điều động, phân công nhiệm vụ mới

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ.

Nga công bố tình tiết liên quan Ukraina về kẻ chủ mưu khủng bố nhà hát

Song Minh |

Nga cho biết, kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall yêu cầu các nghi phạm chạy sang Ukraina. Các nghi phạm cũng đã nhận được “một khoản tiền đáng kể” từ Ukraina.

Nắng nóng, khô hạn làm cầu sập, đường sụt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.700m đường (hơn 2.000m sạt lở, hơn 1.600m rạn nứt có nguy cơ sạt lở). Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880m và một số tài sản của người dân, Nhà nước bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan chào từ biệt

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phía Thái Lan phối hợp chặt chẽ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan và họp Nội các chung lần thứ 4.

Đề xuất cơ chế để hài hòa hóa thủ tục, thúc đẩy các dự án của World Bank

Thanh Hà |

Việt Nam đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định khung với Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhằm hài hòa hóa thủ tục giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, nhất là chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng và cơ chế giải quyết khiếu nại.

World Bank dự báo Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế Đông Nam Á

Thanh Hà |

World Bank (WB) nhận thấy những điểm sáng tích cực ở Đông Nam Á trong dự báo tăng trưởng kinh tế mới nhất, cho biết sự kết hợp giữa cải cách dịch vụ và số hoá đang mang lại những cơ hội mới, cải thiện kinh tế khu vực.