Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và cắt băng khánh thành dự án tại điểm cầu ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Cao tốc là cú hích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần dài 654km. Với 2 dự án được khánh thành là Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B) đã nâng tổng số chiều dài tuyến hoàn thành và đưa vào khai thác tổng cộng 634km, qua đó nâng tổng số km cao tốc đã đưa vào khai thác lên 2.000km.
Trong đó, dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5km, đoạn qua Khánh Hoà dài gần 5km, Ninh Thuận dài 63km và Bình Thuận dài gần 12km.
Dự án được khởi công vào tháng 9.2021 với tổng mức đầu tư 8.925 tỉ đồng, được đầu tư theo phương thức PPP. Điểm đầu tuyến tại Km54+00 kết nối với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, điểm cuối tại Km134+00 kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài hơn 49km, đoạn qua Nghệ An dài 44,4km, qua Hà Tĩnh dài 4,9 km. Dự án được khởi công tháng 5.2021 với tổng vốn đầu tư hơn 11.157 tỉ đồng, được đầu tư theo phương thức PPP.
Điểm đầu tuyến tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, kết nối cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Điểm cuối dự án tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc nút giao nối cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.
Đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính đoạn từ Diễn Châu đến nút giao QL46B với chiều dài khoảng 30km. Hơn 19km còn lại đang phấn đấu hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Là địa phương có 62km của dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam khẳng định, đoạn cao tốc qua địa phương có ý nghĩa rất quan trọng cho khu vực nói chung và cho Ninh Thuận nói riêng.
Ông Trần Quốc Nam bày tỏ, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo như ước mơ của người dân Ninh Thuận, là động lực, cú hích quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và tăng năng lực giao thương của địa phương.
Cả nước sẽ có 5.000km cao tốc vào năm 2030.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, các địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà đầu tư, nhà thầu. Thủ tướng Chính phủ cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đến nhân dân khu vực có dự án đi qua đã nhường “nơi ăn chốn ở, nơi sinh sống ngàn đời, bờ xôi ruộng mật” để dành cho dự án, cho lợi ích quốc gia.
Theo Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành 2.157km cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án cao tốc trục Đông - Tây, trục Tây Nguyên, trục Tây Nam Bộ… cũng đang được triển khai. Với đà này, vào năm 2025 sẽ đạt được mục tiêu 3.000km và đạt 5.000km vào năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng, qua hai dự án được khánh thành hôm nay, giúp nước ta rút ra 5 bài học kinh nghiệm.
Đó là phải nỗ lực biến không thành có, biến khó thành dễ, càng áp lực, càng nỗ lực; phải quyết tâm cao, hành động lớn, hành động quyết liệt; giải quyết ngay các vướng mắc về tài chính, vật liệu, mặt bằng… tại công trường; phải huy động đa dạng hoá các nguồn vốn và hết sức linh hoạt trong quá trình vận dụng công cụ pháp luật; và cuối cùng phải tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đặt mình vào địa vị của nhân dân để giải quyết vấn đề.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện ống hầm thứ hai tại hầm Núi Vung, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; đồng thời mở thêm các nút giao hợp lý, hiệu quả. Đối với gần 20km còn lại của dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, các cơ quan liên quan, nhà thầu thi công gấp rút hoàn thành trước ngày 19.5.