Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt xử lý với các hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường...; nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

Các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, gửi Bộ Y tế trước ngày 15.4.2020. Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 17.4.2020.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử phạt 7 trường hợp vi phạm qui định về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong ngày 6.4, lực lượng chức năng liên tiếp xử phạt nhiều người ra đường vì lý do không cần thiết ở quận Ba Đình (Hà Nội).

Bộ Công an: Tăng cường xử lý tội phạm liên quan phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ra công điện tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cảnh báo một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng.

Hà Nội: Xử phạt 12,5 triệu đồng thanh niên đăng "nghe đồn" có COVID-19

Việt Dũng |

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa xử lý đối tượng Hà Văn Trường (30 tuổi,  đường Âu Cơ, phường Tứ Liên) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Faceboook liên quan đến dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Xử phạt 7 trường hợp vi phạm qui định về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong ngày 6.4, lực lượng chức năng liên tiếp xử phạt nhiều người ra đường vì lý do không cần thiết ở quận Ba Đình (Hà Nội).

Bộ Công an: Tăng cường xử lý tội phạm liên quan phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ra công điện tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cảnh báo một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng.

Hà Nội: Xử phạt 12,5 triệu đồng thanh niên đăng "nghe đồn" có COVID-19

Việt Dũng |

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa xử lý đối tượng Hà Văn Trường (30 tuổi,  đường Âu Cơ, phường Tứ Liên) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Faceboook liên quan đến dịch COVID-19.