Thủ tướng cắt băng khánh thành đường bao biển bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng nay (24.5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành công trình mở rộng tuyến đường bao biển đẹp nhất bên bờ vịnh Hạ Long.

Dự án mở rộng cầu Bài Thơ và đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) có chiều dài 4,7km, được khởi công tháng 7.2019, với tổng vốn khoảng 1.300 tỉ đồng. Theo đó, mặt đường được nâng cấp từ 4 lên 6 làn xe; vỉa hè bên trong là 5m, phía ngoài biển được đầu tư kết hợp với khuôn viên cảnh quan ngắm vịnh Hạ Long mở rộng 28m.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Tại vị trí cuối tuyến là bãi tắm công cộng Hòn Gai với chiều dài 900m, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 tới. Nếu như trước đây, nước thải sinh hoạt từ các nhà hàng, hộ dân phía trong thường đổ thẳng ra biển thì nay đã được thu gom bằng một hệ thống chạy dọc tuyến đường để đưa ngược về nhà máy xử lý nước thải trước khi thải ra bên ngoài.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn -nằm trong nội đô thành phố Hạ Long. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn -nằm trong nội đô thành phố Hạ Long. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Tuyến đường sau khi mở rộng có 6 làn xe và vỉa hè phía bờ biển rộng 28m. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến đường sau khi mở rộng có 6 làn xe và vỉa hè phía bờ biển rộng 28m. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dự án mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn được Quảng Ninh xác định là dự án giao thông đặc biệt quan trọng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách, mà còn tạo điểm nhấn về cảnh quan cũng như mang lại một loạt các tiện ích khác như: Khu vui chơi, bãi đỗ xe, bãi tắm, khu thể dục thể thao. Đồng thời kết nối với các điểm du lịch trên tuyến, như: Núi Bài Thơ, Bảo tàng, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh... tạo thành hệ thống các điểm đến du lịch đồng bộ trên địa bàn.

Người dân tập thể dục trên tuyến đường bao biển đẹp nhất Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân tập thể dục trên tuyến đường bao biển đẹp nhất Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc kết nối đồng bộ tuyến đường này với tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả - đang được thi công - còn mở ra một không gian phát triển du lịch mới cho cả TP.Hạ Long và TP.Cẩm Phả.
Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Quảng Ninh lên tiếng về việc Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm chức Hiệu trưởng Đại học Hạ Long là đúng luật, bởi Luật Giáo dục sửa đổi không quy định bắt buộc chức danh hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường đại học.

Quảng Ninh nói gì về Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng Đại học Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Dư luận đang có ý kiến trái chiều về việc UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long. Đây là lần đầu tiên chủ tịch UBND cấp tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học.

Quảng Ninh lại tiếp tục đứng đầu Bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS

Trần Ngọc Duy |

Theo thông tin tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (PAR INDEX), tổ chức ngày 19.5, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2019. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh có được vị trí này.

Quảng Ninh: Trên 2,2 vạn khách được miễn phí vé tham quan sau gói kích cầu

Trần Ngọc Duy |

Ngày 17.5, sau 3 ngày kể từ khi Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 được HĐND tỉnh khoá XII ban hành, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh tăng mạnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tỉnh Quảng Ninh lên tiếng về việc Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm chức Hiệu trưởng Đại học Hạ Long là đúng luật, bởi Luật Giáo dục sửa đổi không quy định bắt buộc chức danh hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường đại học.

Quảng Ninh nói gì về Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng Đại học Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Dư luận đang có ý kiến trái chiều về việc UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long. Đây là lần đầu tiên chủ tịch UBND cấp tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học.

Quảng Ninh lại tiếp tục đứng đầu Bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS

Trần Ngọc Duy |

Theo thông tin tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (PAR INDEX), tổ chức ngày 19.5, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2019. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh có được vị trí này.

Quảng Ninh: Trên 2,2 vạn khách được miễn phí vé tham quan sau gói kích cầu

Trần Ngọc Duy |

Ngày 17.5, sau 3 ngày kể từ khi Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 được HĐND tỉnh khoá XII ban hành, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh tăng mạnh.