Thủ tướng cắt băng khánh thành Đền thờ gia tiên Bác Hồ tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Sáng 16.5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức trọng thể lễ khánh thành Đền Chung Sơn, thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, đại diện dòng họ nội ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh và đông đảo người dân Nghệ An tham dự buổi lễ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Chính phủ
Ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Đền Chung Sơn được tọa lạc trên núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xây dựng từ năm 2012, để thờ phụng những người thân trong gia đình Bác Hồ. Công trình có giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân của nhân dân đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đạo lý nhớ nguồn của dân tộc.

Công trình khánh thành vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành một địa chỉ du lịch tâm linh của nhân dân.

Đền Chung Sơn- xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thờ gia tiên Bác Hồ. Ảnh: Quang Đại
Đền Chung Sơn- xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thờ gia tiên Bác Hồ. Ảnh: Quang Đại

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã sinh ra người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại, một trong 20 lãnh tụ cách mạng có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ XX.

“Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa, trong không khí tưng bừng cả nước ta kỷ niệm 45 năm đất nước thống nhất, 75 năm thành lập Nước, 90 năm thành lập Đảng, là nghĩa cử đầy tình nhân ái, là nét đẹp truyền thống uống nước nhớ nguồn của đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Nghệ An nói riêng” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định Nam Đàn là vùng địa linh nhân kiệt, núi Chung là nơi gắn bó với Bác Hồ, nuôi dưỡng khát vọng ra đi tìm đường cứu nước của Người.

Thủ tướng biểu dương lãnh đạo và nhân dân Nghệ An, nhà tài trợ là Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á đã nỗ lực xây dựng công trình, và đề nghị tiếp tục hoàn thành công trình, để đền Chung Sơn trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình về thăm quê Bác của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đoàn cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu báo công với Bác Hồ

T.E.A |

Sáng 16.5, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - dẫn đầu Đoàn 90 cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu và cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố báo công dâng Bác.

Gặp "cậu bé 8 tuổi" nhiều lần được gặp Bác Hồ

Tô Thế - Hoài Anh |

Thuở nhỏ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu từng có nhiều lần được gặp Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc. Cho đến nay, ông vẫn nhớ như in từng câu nói, từng lời Bác dạy.


Những kỷ vật vô giá của Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tùng Giang - Phạm Đông |

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”. Tại đây, các kỷ vật vô giá mà Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được tái hiện một cách chân thực, tỉ mỉ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đoàn cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu báo công với Bác Hồ

T.E.A |

Sáng 16.5, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - dẫn đầu Đoàn 90 cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu và cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố báo công dâng Bác.

Gặp "cậu bé 8 tuổi" nhiều lần được gặp Bác Hồ

Tô Thế - Hoài Anh |

Thuở nhỏ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu từng có nhiều lần được gặp Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc. Cho đến nay, ông vẫn nhớ như in từng câu nói, từng lời Bác dạy.


Những kỷ vật vô giá của Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tùng Giang - Phạm Đông |

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”. Tại đây, các kỷ vật vô giá mà Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được tái hiện một cách chân thực, tỉ mỉ.