Thủ tướng Campuchia bác tin đồn cho nước ngoài lập căn cứ quân sự

Thanh Hà |

Chiều 7.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước một số nét khái quát về tình hình Campuchia gần đây, kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI và kết quả của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ 6 sẽ quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên bộ với Việt Nam, không để các lực lượng đối lập lợi dụng vấn đề này để chống phá quan hệ hai nước.

Cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam đồng thời khẳng định Campuchia không có nhu cầu và Hiến pháp Campuchia cũng không cho phép lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia như một số lời đồn đoán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, cũng như quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng tái khẳng định với Thủ tướng Hun Sen về đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại và chính sách ba không của Việt Nam “không liên minh quân sự với nước khác, không đi với nước này để chống nước kia và không cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm giữa hai Thủ tướng và đề nghị hai Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn thiện các văn kiện pháp lý hóa thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc, phấn đấu sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Monineath Sihanouk và vui mừng chào đón Quốc vương sang thăm Việt Nam trong những ngày tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thanh Hà - Sơn Tùng |

Sáng 7.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sắp thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.12.2018.

Thủ tướng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm giúp đỡ người gốc Việt

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chính phủ Campuchia, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang đã quan tâm, chỉ đạo sát sao vấn đề di dời nhà nổi của người gốc Việt ở Campuchia.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thanh Hà - Sơn Tùng |

Sáng 7.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sắp thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.12.2018.

Thủ tướng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm giúp đỡ người gốc Việt

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chính phủ Campuchia, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang đã quan tâm, chỉ đạo sát sao vấn đề di dời nhà nổi của người gốc Việt ở Campuchia.