Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Theo Bộ GTVT |

Ngày 5.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 5.7.2019 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT).

Theo đó, căn cứ trên đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và Bộ Nội vụ, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5.7.2019.

Ông Lê Anh Tuấn sinh ngày 16.11.1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, vào Đảng ngày 4.11.1998; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, là người trưởng thành từ ngành GTVT.

Trước khi được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2014, ông Tuấn là Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư (PPP); từng giữ chức Vụ phó Vụ Kế hoạch đầu tư - Bộ GTVT; Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2.

Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ GTVT có 5 Thứ trưởng là Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Nhật, Lê Đình Thọ và Lê Anh Tuấn.

Theo Bộ GTVT
TIN LIÊN QUAN

Ông Đặng Quốc Khánh được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Vương Trần |

Ông Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Bộ GTVT chính thức đưa bộ phận Một cửa vào hoạt động

Minh Hạnh |

Nhằm đẩy mạnh và xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân. Ngày 2.7.2019, Bộ GTVT đã khai trương và đưa bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về thu phí không dừng

B.T.S |

Ngày 11.6, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ đường bộ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Quốc Khánh được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Vương Trần |

Ông Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Bộ GTVT chính thức đưa bộ phận Một cửa vào hoạt động

Minh Hạnh |

Nhằm đẩy mạnh và xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân. Ngày 2.7.2019, Bộ GTVT đã khai trương và đưa bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về thu phí không dừng

B.T.S |

Ngày 11.6, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ đường bộ.