Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư

T.Vương |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự các Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 1779/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại văn bản 1666/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26.12.2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 1777/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1778/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

T.Vương
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về nhân sự

Vương Trần |

Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Quy trình nhân sự thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế đang được thực hiện chặt chẽ

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Người phát ngôn Chính phủ cho biết quy trình trình nhân sự thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế đang được các cơ quan của Đảng, Nhà nước thực hiện chặt chẽ.

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cao cấp

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về nhân sự

Vương Trần |

Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Quy trình nhân sự thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế đang được thực hiện chặt chẽ

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Người phát ngôn Chính phủ cho biết quy trình trình nhân sự thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế đang được các cơ quan của Đảng, Nhà nước thực hiện chặt chẽ.

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cao cấp

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ.