Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ GTVT, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tại Quyết định 1386/QĐ-TTg ngày 6/8/2021, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm. Ảnh: GT
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm. Ảnh: GT

Ông Nguyễn Duy Lâm sinh năm 1972, quê quán tỉnh Thái Nguyên.

Ông Lâm gắn bó nhiều năm và giữ nhiều chức vụ tại Bộ GTVT. Trước khi được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông từ ngày 1.2.2020, ông Lâm từng giữ chức Vụ trưởng Vụ KHĐT Bộ GTVT.

Ngoài ra, ông Lâm từng kinh qua các chức Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Phó vụ trưởng Vụ KH-ĐT (Bộ GTVT).

Như vậy, hiện nay, Bộ GTVT có 4 thứ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Duy Lâm.

Tại Quyết định 1387/QĐ-TTg ngày 6/8/2021, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VGP
Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VGP

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn hiện nay đang được giao Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Công bố quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương

Phạm Đông |

Chiều 6.8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở ngành

Đặng Luân |

Chiều 6.8, TP.Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về công tác cán bộ các sở, ban, ngành thành phố.

Phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng trong phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công văn gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công bố quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương

Phạm Đông |

Chiều 6.8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở ngành

Đặng Luân |

Chiều 6.8, TP.Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về công tác cán bộ các sở, ban, ngành thành phố.

Phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng trong phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công văn gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19.