Thủ tướng Anh mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức

Thanh Hà |

Bộ trưởng Dominic Raab đã chuyển lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Anh thời gian tới.

Chiều 30.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam (29-30.9.2020).

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Dominic Raab, nhất là việc hai bên ra “Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh: Định hướng phát triển trong 10 năm tới”, đưa ra tầm nhìn cũng như định hướng hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Anh là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại Châu Âu, đề nghị hai bên sớm kết thúc đàm phán, ký và đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại song phương, nhằm nắm bắt những cơ hội hợp tác, hỗ trợ cho hai nước phục hồi tăng trưởng sau đại dịch. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp Anh vào Việt Nam kết nối hợp tác, kinh doanh, phát huy các thế mạnh của Anh và đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Anh thúc đẩy phòng chống dịch bệnh, nhất là phát triển thuốc, vaccine, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tiếp cận với chi phí phù hợp.

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của ông nằm trong định hướng của Chính phủ Anh tăng cường, mở rộng quan hệ với Châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định Anh coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương với Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác giữa Anh với khu vực cũng như trong giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu.

Bộ trưởng Dominic Raab đã chuyển lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Anh thời gian tới. Bộ trưởng thông báo các biện pháp hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, năng lượng sạch, phát triển bền vững… nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Anh phát triển tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Bộ trưởng Dominic Raab chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng khẳng định Anh ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc cần nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 tại khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Bộ trưởng Dominic Raab chuyển lời mời Thủ tướng Anh Boris Johnson sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Bắc - Nam phải là công trình mẫu mực

Xuân Hùng |

Sáng 30.9, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hoá tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2016-2020, đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động khởi công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân

Tr.X |

Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại với nông dân vào chiều 28.9, tại TP.Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm nay, nông nghiệp Việt Nam đạt thắng lợi toàn diện, “được mùa, được giá”, Việt Nam giữ được tăng trưởng dương là nhờ có trụ đỡ là nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên, còn nhiều trăn trở, khó khăn về nông nghiệp, nông thôn, nông dân cần phải tháo gỡ…

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Liên Hợp Quốc

Lao Động |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thực tại càng cam go, thử thách, chúng ta càng cần đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên Hợp Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Bắc - Nam phải là công trình mẫu mực

Xuân Hùng |

Sáng 30.9, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hoá tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2016-2020, đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động khởi công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân

Tr.X |

Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại với nông dân vào chiều 28.9, tại TP.Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm nay, nông nghiệp Việt Nam đạt thắng lợi toàn diện, “được mùa, được giá”, Việt Nam giữ được tăng trưởng dương là nhờ có trụ đỡ là nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên, còn nhiều trăn trở, khó khăn về nông nghiệp, nông thôn, nông dân cần phải tháo gỡ…

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Liên Hợp Quốc

Lao Động |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thực tại càng cam go, thử thách, chúng ta càng cần đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên Hợp Quốc.