Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang kiểm tra công tác đặc xá 2021

Ngọc Vân |

Ngày 12.8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương 2021 đã làm Trưởng đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác đặc xá năm 2021 tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Trung tướng Lê Minh Hùng, Phó Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đặc xá và các cán bộ trực tiếp tham gia công tác đặc xá của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Ban giám thị trại Vĩnh Quang đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng và các thành viên đoàn công tác về các mặt tình hình triển khai công tác đặc xá năm 2021 của đơn vị, trong đó có việc phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 1161/2021-QĐ-CTN ngày 30.6.2021 của Chủ tịch nước về đặc xá và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá đến các phạm nhân, công tác lập, rà soát hồ sơ để từ đó kiến nghị lên Hội đồng tư vấn đặc xá những trường hợp đủ điều kiện đặc xá.

Bên cạnh đó, với đặc thù là trại giam hiện đang giam giữ gần một nửa số phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án tại Việt Nam, Ban giám thị trại giam Vĩnh Quang cũng đã báo cáo chi tiết việc triển khai công tác đặc xá đối với các trường hợp quốc tịch nước ngoài, cũng như nỗ lực của đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng hồ sơ cho các phạm nhân này.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an nói chung, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và trại giam Vĩnh Quang nói riêng trong việc triển khai công tác đặc xá năm 2021, bảo đảm các quyền lợi chính đáng của người bị giam giữ.

Mặc dù triển khai trong thời gian gấp với số lượng hồ sơ phải rà soát lớn nhưng công tác đặc xá đã được các đơn vị triển khai kịp thời, bài bản, đáp ứng được tiến độ và yêu cầu đề ra, đảm bảo không để sót những trường hợp đủ điều kiện nhưng không được xem xét đặc xá.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định đặc xá là chính sách lớn, thể hiện tinh thần nhân đạo, khoan hồng, khuyến khích những người phạm tội hoàn lương, trở thành người có ích cho xã hội.

Đây là đợt đặc xá đầu tiên theo Luật Đặc xá 2018, đồng thời là công tác được tiến hành trong bối cảnh các sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp… được tổ chức thành công.

Nhấn mạnh sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế với công tác này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương chỉ đạo các đơn vị của các Bộ ngành tham gia cần bảo đảm sự phối hợp, triển khai chặt chẽ, nhịp nhàng.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Công an trong việc triển khai công tác đặc xá, nhất là với các trường hợp quốc tịch nước ngoài, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của Hội đồng tư vấn đặc xá đã đề ra đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình.

Đoàn liên ngành do Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang làm Trưởng đoàn là một trong những hoạt động quan trọng được triển khai theo Kế hoạch số 71/KH-HĐTVĐX ngày 20/7/2021 của Hội đồng Tư vấn đặc xá 2021 nhằm bảo đảm công tác đặc xá 2021 được triển khai theo đúng các Quyết định của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của Hội đồng, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu về chính trị, pháp luật, đúng tiến độ đề ra.

Trại giam Vĩnh Quang tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những cơ sở chính bảo đảm thi hành án hình sự đối với những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài, hiện đang quản lý hơn 30% trong số hơn 600 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài trên phạm vi cả nước.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác đặc xá năm 2021

ÁI VÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký ban hành Công điện số 941/CĐ-TTg ngày 10.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì họp Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho rằng, cần tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, dạy nghề cho người được đặc xá trở về để hạn chế tái phạm.

Trường hợp nào được đặc xá, tha tù dịp 2.9.2021?

Việt Dũng |

Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù là đối tượng được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác đặc xá năm 2021

ÁI VÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký ban hành Công điện số 941/CĐ-TTg ngày 10.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì họp Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho rằng, cần tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, dạy nghề cho người được đặc xá trở về để hạn chế tái phạm.

Trường hợp nào được đặc xá, tha tù dịp 2.9.2021?

Việt Dũng |

Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù là đối tượng được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.