Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thứ trưởng Bộ Tài chính nghỉ hưu từ 1.8

Vương Trần |

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nghỉ hưu từ ngày 1.8.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định nghỉ hưu đối với Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, theo Quyết định 678/QĐ-TTg, bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.8.2022.

Theo Quyết định 754/QĐ-TTg, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.8.2022.

Như vậy, Bộ Giao thông Vận tải hiện nay có 4 Thứ trưởng gồm: Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm và Nguyễn Xuân Sang. Bộ Tài chính còn 3 Thứ trưởng gồm ông: Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đại tá công an sinh năm 1965 sẽ nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

Minh Hương |

Ông Ngọc Vượng hỏi: Tôi sinh năm 1965, là đại tá công tác trong ngành công an, tôi có 35 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy tôi sẽ nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

Tuổi nghỉ hưu của thượng tá công an sinh năm 1970

Minh Hương |

Bà Minh Ngọc hỏi: Tôi sinh năm 1970, là thượng tá công an, vậy tôi sẽ nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

Lao động nữ 55 tuổi 4 tháng có đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2022?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hải: Tôi là kế toán lâu năm tại một công ty, năm nay đã 55 tuổi 4 tháng. Vậy tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu của nữ chưa? Ngoài ra khi đến tuổi nghỉ hưu của nữ tôi cần đáp ứng điều kiện nào để được hưởng lương hưu?

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Đại tá công an sinh năm 1965 sẽ nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

Minh Hương |

Ông Ngọc Vượng hỏi: Tôi sinh năm 1965, là đại tá công tác trong ngành công an, tôi có 35 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy tôi sẽ nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

Tuổi nghỉ hưu của thượng tá công an sinh năm 1970

Minh Hương |

Bà Minh Ngọc hỏi: Tôi sinh năm 1970, là thượng tá công an, vậy tôi sẽ nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

Lao động nữ 55 tuổi 4 tháng có đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2022?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hải: Tôi là kế toán lâu năm tại một công ty, năm nay đã 55 tuổi 4 tháng. Vậy tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu của nữ chưa? Ngoài ra khi đến tuổi nghỉ hưu của nữ tôi cần đáp ứng điều kiện nào để được hưởng lương hưu?