Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sáng 23.7, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 23.465 vụ phạm pháp hình sự (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019).
Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về phòng, chống tội phạm; Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân.
Ban Chỉ đạo 138 các địa phương chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
“Qua đó, răn đe tội phạm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật nói chung và các quy định về phòng, chống dịch; góp phần vào thành quả chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua” - Thượng tướng Lê Quý Vương nói.
Thứ trưởng Bộ công an cũng cho biết, các lực lượng đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội; điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm “tín dụng đen”; nhiều vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao…
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, lực lượng Công an phối hợp các lực lượng chức năng của Quân đội, Hải quan và các lực lượng liên quan khác triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các lực lượng sẽ mở cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp Quốc khánh 2.9 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Chỉ đạo triển khai có hiệu quả và tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người toàn quốc, trọng tâm là trên tuyến biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Một nhiệm vụ trọng tâm khác được tướng Vương nêu ra, đó là nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người, giữ gìn trật tự công cộng, không để tội phạm lộng hành hoặc lợi dụng hoạt động.
Đồng thời, lực lượng chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ rừng; kiểm tra tình hình công tác phòng chống tội phạm năm 2020 phục vụ tổng kết 10 năm Chỉ thị 48, tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và định hướng xây dựng Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021-2025 tại một số địa phương trọng điểm.