Thu hút nhân tài không chỉ bởi chế độ đãi ngộ vượt trội

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược này đã đặt ra nhiều giải pháp chính sách mạnh mẽ, thể hiện cam kết, quyết tâm của Chính phủ trong việc thu hút, sử dụng nhân tài theo chủ trương của Đảng. Lao Động có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Tuấn Ninh - Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) về vấn đề này.

Xin ông cho biết, quá trình nghiên cứu, xây dựng các chính sách vừa được ban hành trong Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050?

- Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, là sự tích hợp nội dung của 3 Đề án.

Đó là: Đề án thu hút nhân tài gốc Việt về làm việc tại Việt Nam; Xây dựng chế độ, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương; Đề án “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài”.

Chiến lược này đã đặt ra nhiều giải pháp chính sách mạnh mẽ, thể hiện cam kết, quyết tâm trong việc thu hút, sử dụng nhân tài như thế nào?

- Tại Chiến lược này đã đặt ra nhiều giải pháp như: Thiết lập khung chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn; chính sách phát hiện, tiến cử nhân tài; chính sách đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; chính sách về tuyển dụng, quản lý, sử dụng nhân tài; chính sách về khen thưởng, tôn vinh và các chế độ đãi ngộ về nhà ở, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, thuế thu nhập cá nhân; chính sách hỗ trợ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cấp thị thực, cư trú đối với nhân tài Việt Nam ở nước ngoài trở về nước làm việc...

Ông có thể cho biết những điểm nổi bật trong Chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài là gì?

- Trước hết, Chiến lược nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách nhân tài, mà trước hết là của người đứng đầu các cơ quan, địa phương; phải nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; thấy rõ vị trí, vai trò, cống hiến và đóng góp to lớn của nhân tài; phải thật sự coi trọng nhân tài, phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo, đổi mới của nhân tài; gắn với đó là trách nhiệm trong phát hiện, tiến cử nhân tài; trong bố trí, sử dụng nhân tài.

Thứ hai, Chiến lược đã đề ra các giải pháp chính sách đồng bộ, mạnh mẽ, đột phá trong thu hút, sử dụng nhân tài. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một chiến lược riêng về thu hút, trọng dụng nhân tài một cách toàn diện trên các lĩnh vực...

Thứ ba, bên cạnh các giải pháp chính sách cụ thể, Chiến lược còn đề cao việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân tài Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài thông qua việc tuyên truyền một cách đầy đủ, kịp thời.

Xin cảm ơn ông!

VƯƠNG TRẦN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM muốn trả lương 120 triệu đồng mỗi tháng để thu hút nhân tài

MINH QUÂN |

TPHCM muốn trả mức lương 120 triệu đồng mỗi tháng với chức danh lãnh đạo trung tâm nghiên cứu khoa học công lập để thu hút nhân tài về làm việc.

Lương thấp, không biết trọng dụng sẽ khó thu hút nhân tài

Lan Nhi |

Dù đã có cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thế nhưng đến nay, hàng nghìn thủ khoa, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường đại học hằng năm, vẫn không mặn mà với việc “đầu quân” làm công chức mà tìm đến khu vực doanh nghiệp tư nhân để có chế độ đãi ngộ và điều kiện phát triển tốt hơn.

Nghỉ lễ 2.9 kiểu tiết kiệm của công nhân trong thời “bão giá”

MỸ LY |

Dù được nghỉ lễ 2.9 đến 4 ngày và có tiền thưởng nhưng một số công nhân không dám đi chơi xa vì tốn kém, trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cho nên, họ dành những ngày nghỉ này để về ở bên gia đình, nghỉ ngơi hoặc đi chơi ở các điểm gần nhà.

Vì sao Nghệ An thiếu hơn 6.500 giáo viên?

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm học, toàn ngành giáo dục Nghệ An thiếu hơn 6.500 giáo viên. Tuy nhiên, các cấp quản lý và cơ sở giáo dục không thể tuyển dụng đủ giáo viên theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đi chơi lễ, tắm hồ Kẻ Gỗ, 2 người chết đuối

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một nhóm người đi chơi lễ rồi tắm ở lòng hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), không may 2 người bị chết đuối.

Ký ức voi Tây Nguyên: Khi voi là người thân trong gia đình

Văn Trực |

Đắk Lắk - Trong kí ức của người Tây Nguyên, voi xuất hiện khắp buôn, bản làng. Voi được săn, thuần dưỡng khi mang về trải qua các lễ nghi cúng bái sẽ có tên, tuổi, được nhận làm con trong gia đình và chính thức trở thành một phần của buôn làng.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo “không thể loại trừ bất cứ điều gì” trong một cuộc xung đột ủy quyền “dữ dội” giữa NATO và Nga ở Ukraina.

Trước MV của Jack, Messi từng đóng duy nhất một MV ca nhạc do mối quan hệ thân thiết

Huyền Chi |

Messi hiếm khi góp mặt trong các video ca nhạc. Trước đó, anh chỉ nhận lời với duy nhất một nghệ sĩ đã có mối quan hệ quen biết từ lâu.

TPHCM muốn trả lương 120 triệu đồng mỗi tháng để thu hút nhân tài

MINH QUÂN |

TPHCM muốn trả mức lương 120 triệu đồng mỗi tháng với chức danh lãnh đạo trung tâm nghiên cứu khoa học công lập để thu hút nhân tài về làm việc.

Lương thấp, không biết trọng dụng sẽ khó thu hút nhân tài

Lan Nhi |

Dù đã có cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thế nhưng đến nay, hàng nghìn thủ khoa, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường đại học hằng năm, vẫn không mặn mà với việc “đầu quân” làm công chức mà tìm đến khu vực doanh nghiệp tư nhân để có chế độ đãi ngộ và điều kiện phát triển tốt hơn.