Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 9.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Tổng Cục Thi hành án dân sự cho biết, về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong 715 việc, tương ứng hơn 9.000 tỉ đồng.

Ngày 19.4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Quang Thái.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Thắng Lợi cho biết, trong số 587.739 việc phải thi hành, có 410.615 việc có điều kiện thi hành và các cơ quan THADS đã thi hành xong 202.015 việc, đạt tỉ lệ 49,20%.

Về tiền, tổng số phải thi hành là hơn 292.475 tỉ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là hơn 159.795 tỉ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đã thi hành xong số tiền hơn 35.183 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 22,02%.

Đáng chú ý, Tổng Cục THADS cũng cho biết, về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong 715 việc, tương ứng hơn 9.000 tỉ đồng. Đồng thời, đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, thu hồi trên 34.974 tỉ đồng.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Thắng Lợi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Phương
Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Thắng Lợi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Phương

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Cục THADS cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo thi hành án, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng.

Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, phức tạp, kéo dài...bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức.

Ông yêu cầu toàn hệ thống THADS phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi công tác, từ Tổng cục xuống Cục, chi cục; từ lãnh đạo quản lý xuống các chấp hành viên và các vị trí công tác.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Mai Phương
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Mai Phương

Đối với Tổng cục THADS, Thứ trưởng đề nghị bám sát tiến độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo; làm việc trực tiếp với địa phương, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tập trung hơn nữa, xử lý dứt điểm các tài sản đã được kê biên đối với các lĩnh vực án thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Đối với các địa phương, Thứ trưởng đề nghị phải quyết liệt chỉ đạo, tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ giá trị lớn, phức tạp, án tín dụng, ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp làm phức tạp tình hình, giúp người dân nắm bắt được đầy đủ quy định pháp luật, chấp hành pháp luật và tự nguyện thi hành án.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng thì chống tham nhũng mới hiệu quả

Lê Thanh Phong |

Nhiều vụ án tham nhũng, nhận hối lộ được khởi tố, đúng là không có vùng cấm. Người dân ủng hộ, tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng, nhưng quan tâm nhất là kết quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước là nội dung quan trọng

TRẦN VƯƠNG |

Bộ Chính trị yêu cầu khắc phục những sơ hở, bất cập trong đấu giá đất và thị trường chứng khoán, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Theo các chuyên gia, việc mở rộng phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước là bước phát triển quan trọng, phải thực hiện...

Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng dư luận quan tâm

. |

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo Lao Động trân trọng thông tin về Kết luận quan trọng này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng thì chống tham nhũng mới hiệu quả

Lê Thanh Phong |

Nhiều vụ án tham nhũng, nhận hối lộ được khởi tố, đúng là không có vùng cấm. Người dân ủng hộ, tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng, nhưng quan tâm nhất là kết quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước là nội dung quan trọng

TRẦN VƯƠNG |

Bộ Chính trị yêu cầu khắc phục những sơ hở, bất cập trong đấu giá đất và thị trường chứng khoán, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Theo các chuyên gia, việc mở rộng phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước là bước phát triển quan trọng, phải thực hiện...

Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng dư luận quan tâm

. |

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo Lao Động trân trọng thông tin về Kết luận quan trọng này.