Thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng tăng gần 12.000 tỉ đồng

Ái Vân |

Cơ quan thi hành án đã thi hành xong 1.895 việc trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tương ứng với gần 16.000 tỉ đồng, tăng gần 12.000 tỉ đồng so với năm 2021.

Đây là thông tin được Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022.

Cụ thể, Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, thể chế về thi hành án dân sự tiếp tục được hoàn thiện với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự tại Luật số 03/2022/QH15, đã góp phần giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Công tác Thi hành án dân sự, nhất là trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng, ngân hàng tiếp tục được Lãnh đạo các cấp, các ngành liên quan quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Việc phối hợp với các ngành Nội chính, Tòa án, Kiểm sát, Công an, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội trong hoạt động Thi hành án dân sự tiếp tục được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp tiếp tục được rà soát, kiện toàn, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Ảnh: Khánh Ngân
Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Ảnh: Khánh Ngân

Kết quả thi hành án đối với các khoản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đạt kết quả cao. Cụ thể, đã thi hành xong 1.895 việc, tương ứng với hơn 15.989 tỉ đồng, tăng hơn 11.895 tỉ đồng so với năm 2021.

Về công tác theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan Thi hành án dân sự đã thực hiện nghiêm trách nhiệm chức năng theo dõi Thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và các khuyến nghị qua hoạt động giám sát của Quốc hội.

Một số địa phương có án cao, như: TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, TP.Hà Nội, Quảng Nam, Phú Yên...

Theo ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - năm 2023, dự kiến còn nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc.

Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp. Trong đó tiếp tục chỉ đạo sát sao Cục Thi hành án dân sự các địa phương xử lý tài sản kê biên để đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ hiện trạng, tình trạng xử lý tài sản, đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản bị thất thoát cho Nhà nước trong các vụ án.

Cùng với đó, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với các bộ ngành, UBND, các tỉnh ủy tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, chủ động tham mưu công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra các vụ việc; làm việc với với các địa phương để thúc đẩy việc thu hồi nhanh tài sản tham nhũng, thất thoát lớn.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 7 vụ án diện BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng đã được xét xử

PHẠM ĐÔNG |

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp chỉ đạo. Đây đều là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm.

Quảng Trị: Tự kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Hà Nội đã xét xử sơ thẩm 105 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các cơ quan tố tụng thành phố đã khởi tố, điều tra 35 vụ/45 bị can, truy tố 20 vụ/42 bị can, xét xử sơ thẩm 41 vụ/105 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó về tham nhũng đã khởi tố mới 9 vụ án/12 bị can.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội: 7 vụ án diện BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng đã được xét xử

PHẠM ĐÔNG |

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp chỉ đạo. Đây đều là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm.

Quảng Trị: Tự kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Hà Nội đã xét xử sơ thẩm 105 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các cơ quan tố tụng thành phố đã khởi tố, điều tra 35 vụ/45 bị can, truy tố 20 vụ/42 bị can, xét xử sơ thẩm 41 vụ/105 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó về tham nhũng đã khởi tố mới 9 vụ án/12 bị can.