Thư cảm ơn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Trung |

Nhân sự kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thư cảm ơn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, đồng bào và chiến sĩ cả nước, ...

Thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ký, viết: "Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) được tổ chức trọng thể từ ngày 18 đến ngày 20.9 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành phố; các vị đại diện một số tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam.

"Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội", bức thư viết.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cảm ơn sự phối hợp tạo điều kiện của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội; sự quan tâm của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội và tạo điều kiện cho các đoàn đại biểu của địa phương về tham dự Đại hội.

"Cảm ơn đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã góp ý xây dựng các văn kiện trình Đại hội và hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc. Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia phục vụ Đại hội", bức thư viết.

Danh sách Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII - tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII - tái cử, giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Các vị giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Ngô Sách Thực, ông Phùng Khánh Tài.

Các vị giữ chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm: Bà Tô Thị Bích Châu, bà Nguyễn Thị Doan, linh mục Trần Xuân Mạnh, hòa thượng Thích Thiện Nhơn, bà Nguyễn Lan Hương, bà Hà Thị Khiết.

Đại hội cũng hiệp thương cử ra 385 vị là ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, giữ nguyên như khóa trước.

Trong đó, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá mới, còn 11 ủy viên sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: "Mong Mặt trận tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 20.9, sau khi nghe Báo cáo tổng hợp thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thay mặt Chính phủ phát biểu tại Đại hội.

Đại biểu đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cơ cấu uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có gì đặc biệt?

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình kỳ họp, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá mới.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Phó Thủ tướng: "Mong Mặt trận tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 20.9, sau khi nghe Báo cáo tổng hợp thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thay mặt Chính phủ phát biểu tại Đại hội.

Đại biểu đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cơ cấu uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có gì đặc biệt?

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình kỳ họp, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá mới.