Thống nhất thiết lập Đối thoại AIPA và Nghị viện châu Âu thường niên

Phạm Đông |

Đồng thuận với đa số ý kiến của các nghị viện thành viên AIPA, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng việc thiết lập Đối thoại AIPA và Nghị viện châu Âu là cơ hội để tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa AIPA và nghị viện Quan sát viên.

Tiếp tục chương trình Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 (AIPA-42), sáng 25.8, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự phiên họp Ủy ban Tổ chức.

Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam chủ trì phiên họp. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự phiên họp từ điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Phạm Phú Bình, các đại biểu Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua thành phần Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức AIPA-42, Phó Chủ tịch, Báo cáo viên; thông qua Chương trình nghị sự và thảo luận các Nghị quyết về Báo cáo tài chính, Nghị quyết cho phép sử dụng Quỹ đặc biệt AIPA chi trả chi phí hoạt động tại trụ sở mới của Ban Thư ký AIPA và tăng lương cho cán bộ Ban Thư ký AIPA; Dự toán Ngân sách 2021 - 2022; Báo cáo Thường niên Ban Thư ký 2020 - 2021; Kết nạp quan sát viên của AIPA gồm Ucraina, Pakistan và Grudia; thảo luận về Sửa đổi Quy chế AIPA và Hướng dẫn Quy trình thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA; Hướng dẫn và Quy trình đối thoại AIPA-ASEAN; Quy định và thủ tục Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA; Thiết lập Đối thoại AIPA-EP.

Theo Quy chế AIPA quy định tại Khoản 3 Điều 9 Chương IV, địa điểm tổ chức Đại hội đồng dựa trên cơ sở luân phiên theo bảng chữ cái tên nước của nghị viện thành viên. Theo đó, Đại hội đồng AIPA-43 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2022.

Tại phiên họp, đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội các nước cũng lưu ý đến việc sử dụng Quỹ Đặc biệt của AIPA, đề nghị cần tính toán lại có các mục chi tiêu phù hợp, tiếp tục bàn về những vấn đề thiết thực để có biện pháp tiết kiệm chi tiêu.

Để làm sâu sắc thêm, tăng cường mở rộng mối quan hệ của Nghị viện châu Âu (EP) và AIPA, hai bên đã nhất trí tổ chức một phiên họp liên khu vực và phiên họp đã được tổ chức thành công qua hình thức trực tuyến vào ngày 22.6.2021. Trên cơ sở thành công của phiên đối thoại đầu tiên cũng như mong muốn tiếp tục tăng cường đối thoại giữa hai bên, Ban Thư ký AIPA có sáng kiến thành lập Đối thoại thường niên liên khu vực ngoài khuôn khổ Đại hội đồng AIPA.

Đồng thuận với đa số ý kiến của các nghị viện thành viên AIPA về sáng kiến này của Ban Thư ký AIPA, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng đây là cơ hội để tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa AIPA và nghị viện Quan sát viên.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, AIPA cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của các nghị viện quan sát viên AIPA nhằm đạt được những kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực hơn đối với AIPA. Các cơ chế đối thoại riêng, ngoài khuôn khổ Đại hội đồng cũng là một hình thức đưa quan hệ hợp tác giữa AIPA và EP vào chiều sâu thực chất, song hành với sự phát triển của quan hệ đối tác ASEAN-EU.

Các Nghị viện thành viên AIPA thống nhất thiết lập Đối thoại AIPA-EP thường niên như một diễn đàn chính thức để hai nhóm nghị viện thảo luận sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề chung có liên quan, đồng thời duy trì đối thoại thường niên được triệu tập trong Đại hội đồng AIPA.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

AIPA-42: Xây dựng khuôn khổ pháp lý chung để bảo đảm an ninh mạng

Phạm Đông |

Phiên họp của Ủy ban Chính trị đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất cụ thể về hợp tác an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong ASEAN, thúc đẩy an ninh con người, thúc đẩy ngoại giao nghị viện và nêu một số đề xuất tăng cường hợp tác AIPA- ASEAN trong lĩnh vực này.

Chủ tịch nước gửi Thông điệp chào mừng đến Đại hội đồng AIPA-42

Phạm Đông |

Trong Thông điệp chào mừng gửi đến Đại hội đồng AIPA – 42, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc củng cố sức mạnh tổng thể của ASEAN vượt qua sóng gió, tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng cộng đồng.

AIPA đồng hành cùng ASEAN trong nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội đồng AIPA-42 thể hiện quyết tâm và sự đồng thuận của AIPA đồng hành cùng ASEAN trong nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19, vượt qua những khó khăn để phục hồi kinh tế, củng cố đoàn kết trong khối ASEAN.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

AIPA-42: Xây dựng khuôn khổ pháp lý chung để bảo đảm an ninh mạng

Phạm Đông |

Phiên họp của Ủy ban Chính trị đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất cụ thể về hợp tác an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong ASEAN, thúc đẩy an ninh con người, thúc đẩy ngoại giao nghị viện và nêu một số đề xuất tăng cường hợp tác AIPA- ASEAN trong lĩnh vực này.

Chủ tịch nước gửi Thông điệp chào mừng đến Đại hội đồng AIPA-42

Phạm Đông |

Trong Thông điệp chào mừng gửi đến Đại hội đồng AIPA – 42, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc củng cố sức mạnh tổng thể của ASEAN vượt qua sóng gió, tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng cộng đồng.

AIPA đồng hành cùng ASEAN trong nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội đồng AIPA-42 thể hiện quyết tâm và sự đồng thuận của AIPA đồng hành cùng ASEAN trong nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19, vượt qua những khó khăn để phục hồi kinh tế, củng cố đoàn kết trong khối ASEAN.