Thống nhất sáp nhập xã duy nhất cần sắp xếp của tỉnh Đồng Tháp

Thùy Linh |

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019-2021.

Báo cáo tóm tắt Đề án, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Nhiều cho biết, toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, đều không thuộc diện cần sắp xếp. 

Toàn tỉnh có 144 đơn vị (118 xã, 17 phường, 9 thị trấn), trong đó, chỉ có 1 xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự) có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định.

Do đó, tỉnh Đồng Tháp xây dựng phương án sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 8,48 km2 và dân số 3.233 người của xã Thường Lạc vào xã Thường Thới Hậu B để thành lập xã mới đặt tên là xã Thường Lạc. Dự kiến trụ sở làm việc đặt tại Ủy ban Nhân dân xã Thường Lạc hiện tại.

Về diện tích tự nhiên, xã Thường Lạc sau khi sáp nhập chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (xã đồng bằng diện tích từ 30 km2 trở lên).

Hội đồng thẩm định đề nghị tỉnh Đồng Tháp giải trình lý do sau sáp nhập 2 xã để hình thành xã Thường Lạc mới vẫn chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định mà không tiến hành nhập thêm 1 xã liền kề nữa với xã Thường Lạc và xã Thường Thới Hậu B.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, nếu nhập thêm xã Thường Thới Hậu A, cũng là xã biên giới, thì sẽ giảm bộ máy quản lý, giảm lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh- quốc phòng, ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ và công tác đảm bảo quốc phòng tại khu vực biên giới.

Bản đồ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Bản đồ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Nếu nhập thêm thị trấn Thường Thới Tiền (được thành lập tháng 3.2019, là đô thị loại V) thì có sự chênh lệch về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của cả khu vực sau khi sáp nhập.

Hoặc nếu nhập thêm xã Long Khánh A hoặc xã Long Khánh B thì chưa đảm bảo yếu tố vị trí địa lý do cách nhau bởi sông Tiền, không thuận tiện cho việc đi lại của người dân khi đến Ủy ban Nhân dân xã để giao dịch các thủ tục hành chính có liên quan.

Do đó, phương án sáp nhập xã Thường Lạc vào xã Thường Thới Hậu B là phương án tốt nhất, phù hợp với tình hình thực tế, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và đảm bảo đúng theo nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định.

Kết luận Hội nghị, ông Trần Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Bổ sung, giải trình làm rõ những kiến nghị của thành viên Hội đồng thẩm định; đồng thời, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể trong việc sắp xếp cán bộ, công chức đôi dư. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp cần giải quyết ngay chế độ, chính sách sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết.

Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án của tỉnh Đồng Tháp.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh ban hành Nghị quyết sáp nhập TP.Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Nguyễn Hùng |

Ngày 2.10, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Theo đó, 2 đơn vị hành chính trên sẽ sáp nhập với nhau, để thành một TP.Hạ Long mới có diện tích gấp khoảng 5 lần hiện nay.

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh: Bộ Nội vụ nói gì?

Thùy Linh |

Chiều 20.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã lên tiếng về đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp huyện, xã của tỉnh Điện Biên

Thùy Linh |

Sáng ngày 5.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Quảng Ninh ban hành Nghị quyết sáp nhập TP.Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Nguyễn Hùng |

Ngày 2.10, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Theo đó, 2 đơn vị hành chính trên sẽ sáp nhập với nhau, để thành một TP.Hạ Long mới có diện tích gấp khoảng 5 lần hiện nay.

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh: Bộ Nội vụ nói gì?

Thùy Linh |

Chiều 20.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã lên tiếng về đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp huyện, xã của tỉnh Điện Biên

Thùy Linh |

Sáng ngày 5.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.