Thống nhất Đề án thành lập thị trấn Phong Nha- tỉnh Quảng Bình

Thùy Linh |

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021 và Đề án thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Báo cáo tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Đình Dinh cho biết tỉnh Quảng Bình giảm 08 đơn vị hành chính cấp xã (07 xã và 01 phường), không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

Đối với Đề án thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ông Dinh cho biết, tỉnh Quảng Bình đề xuất thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 99,48 km2 và dân số hiện có 12.475 người của xã Sơn Trạch.

Việc thành lập thị trấn Phong Nha phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài ra, thị trấn Phong Nha hình thành là phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của huyện Bố Trạch, Chương trình phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình và phù hợp với xu thế đô thị hóa của khu vực và toàn tỉnh, là kết quả phấn đấu qua nhiều năm của các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân huyện Bố Trạch và tỉnh Quảng Bình.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Tuấn

Phát biểu thẩm định 2 Đề án, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành đề nghị tỉnh giải trình rõ thêm về lý do kết quả lấy ý kiến cử tri tại các xã đạt tỷ lệ thấp và 08 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 nhưng tỉnh đề nghị chưa sắp xếp.

Thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị tỉnh Quảng Bình bổ sung số liệu về lực lượng công an xã và số liệu lực lượng công an sau khi thành lập thị trấn Phong Nha. Có phương án sắp xếp, bố trí công chức là Trưởng Công an xã khi bố trí công an chính quy làm Trưởng Công an tại các xã mới hình thành sau sắp xếp; chỉ rõ nguồn biên chế đối với công an chính quy; bố trí trụ sở công an tại địa điểm riêng…

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh đề nghị chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021, ông Trần Công Thuật- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình lý giải, các đơn vị hành chính này đều có những đặc điểm mang tính đặc thù như: có vị trí biệt lập với đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh; có truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; kết quả lấy ý kiến cử tri không đạt trên 50% cử tri trên địa bàn tán thành…

Ông Trần Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Vụ Chính quyền địa phương và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Quảng Bình có phương án cụ thể để bố trí đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư và rút ngắn thời gian giải quyết đối với những người dôi dư sau sắp xếp…

Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua 2 Đề án của tỉnh Quảng Bình và đề nghị tiếp thu, hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thống nhất đề xuất thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Thùy Linh |

Chiều ngày 22.10, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh: Bộ Nội vụ nói gì?

Thùy Linh |

Chiều 20.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã lên tiếng về đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ Nội vụ rà soát cụ thể biên chế giáo dục, y tế của các địa phương

Thùy Linh |

Chiều 20.9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, trong đó đã trả lời nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thống nhất đề xuất thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Thùy Linh |

Chiều ngày 22.10, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh: Bộ Nội vụ nói gì?

Thùy Linh |

Chiều 20.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã lên tiếng về đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ Nội vụ rà soát cụ thể biên chế giáo dục, y tế của các địa phương

Thùy Linh |

Chiều 20.9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, trong đó đã trả lời nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay.