Thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam - Thụy Điển

Song Minh |

Hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển còn nhiều tiềm năng và đây là thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương nói chung và hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư giữa hai nước nói riêng.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển sáng 7.5 nhân chuyến thăm của Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến Việt Nam từ ngày 6-8.5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển đã trải qua nhiều thử thách và không ngừng phát triển.

"Chúng tôi luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển cho công cuộc thống nhất đất nước và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam, giúp Việt Nam sớm hoàn thành nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Nhiều công trình do Thụy Điển giúp xây dựng đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc như Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Uông Bí" - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói.

Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Thụy Điển đã bước sang giai đoạn mới dựa trên nền tảng đối tác bình đẳng. Thụy Điển là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu (EU). Kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng trưởng tốt, năm 2018 đạt 1,5 tỉ USD. Hiện Thụy Điển có 67 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký 364 triệu USD, đứng thứ 34/130 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam..

Tuy nhiên, hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và đây là thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương nói chung và hợp tác kinh tế, thương mại – đầu tư giữa hai nước nói riêng. "Chính vì vậy, tôi hoan nghênh việc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển và vui mừng nhận thấy Diễn đàn thu hút đông đảo đại diện các doanh nghiệp của Việt Nam - Thụy Điển tham gia" - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ.

Việt Nam tự hào được đánh giá là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng vượt trội trong khu vực Đông Nam Á. Nền kinh tế Việt Nam đang được cải thiện theo hướng cởi mở, thông thoáng hơn, hệ thống pháp luật, chính sách ổn định, minh bạch hơn và sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút được nhiều nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới nói chung, cũng như từ EU và Thụy Điển nói riêng.

Việt Nam mong muốn hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ những quốc gia giàu kinh nghiệm, các tập đoàn công nghệ hàng đầu để bắt nhịp được với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang từng ngày, từng giờ lan tỏa vào từng khía cạnh của đời sống. Thụy Điển có lợi thế lớn là sở hữu những kinh nghiệm phát triển hàng trăm năm với nhiều tập đoàn có tên tuổi như Ericsson, Volvo, ABB, Electrolux, IKEA, Husqvarna, H&M, Tetra Pak... và đó là điều mà Việt Nam muốn tranh thủ, học hỏi và hợp tác với Thụy Điển.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, hợp tác kinh tế Việt Nam – Thụy Điển là phù hợp với xu thế tự do hóa thương mại, phù hợp với nền tảng liên kết kinh tế chặt chẽ của Châu Âu và sự phát triển năng động của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Việt Nam ủng hộ thương mại tự do, tôn trọng luật pháp quốc tế và các thể chế thương mại đa phương, là thành viên tích cực của Cộng đồng kinh tế ASEAN với một thị trường hơn 600 triệu dân. Việt Nam đang tham gia và gắn kết chặt chẽ với các nền kinh tế khu vực và toàn cầu, nhất là triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Cũng trong sáng 7.5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Nước đón, hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển

Thanh Hà |

Ngày 6.5, sau lễ đón, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân khi đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.5.

Thụy Điển là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Bắc Âu

H.Liên |

Trong thư mừng gửi tới Nhà vua Thụy Điển, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Thụy Điển là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Bắc Âu.

Việt Nam sẽ tiếp tục câu chuyện thành công về phát triển kinh tế

Hà Liên |

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg dẫn ca dao Việt Nam trong phát biểu tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11.1.1969-11.1.2019).

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Phó Chủ tịch Nước đón, hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển

Thanh Hà |

Ngày 6.5, sau lễ đón, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân khi đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.5.

Thụy Điển là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Bắc Âu

H.Liên |

Trong thư mừng gửi tới Nhà vua Thụy Điển, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Thụy Điển là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Bắc Âu.

Việt Nam sẽ tiếp tục câu chuyện thành công về phát triển kinh tế

Hà Liên |

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg dẫn ca dao Việt Nam trong phát biểu tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11.1.1969-11.1.2019).