Thời cơ cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư FDI chất lượng cao vào Việt Nam

Hải Anh |

Sáng nay 1.7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc Tọa đàm bàn tròn với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản về các chủ đề công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam tiếp tục chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành những khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại lớn, như Hiệp định CTPPP với sự tham gia của Nhật Bản có hiệu lực từ 14.1.2019, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU vừa được ký ngày 30.6… đang mở ra nhiều cơ hội mới cho đầu tư FDI và xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

“Đây là thời cơ quan trọng của các bạn” - Thủ tướng nói.

“Với tầm nhìn Nhật Bản tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng nhất trong hợp tác đầu tư của Việt Nam, đối với các tập đoàn lớn của Nhật, tôi khuyến khích các bạn đầu tư FDI chất lượng cao vào Việt Nam, với các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, hạ tầng chất lượng cao, áp dụng và chuyển giao công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ, đưa hàng hóa của Việt Nam tham gia vào các kênh phân phối khu vực, toàn cầu” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng cũng bày tỏ sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở với các doanh nghiệp Nhật Bản về các vấn đề cùng quan tâm.

Các doanh nghiệp Nhật cho biết, về vấn đề công nghiệp phụ trợ, một số lĩnh vực doanh nghiệp Việt Nam chưa có khả năng cung ứng và bày tỏ mong muốn hợp tác liên kết với doanh nghiệp trong nước của Việt Nam để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Các doanh nghiệp mong Chính phủ quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực trong ngành này.

Một số ý kiến cho rằng, cần sửa quy định về thời gian làm thêm theo hướng tăng giờ đối với một số lĩnh vực, có chính sách ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ.

Về vấn đề cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp Nhật Bản nhìn nhận, lĩnh vực vận tải ở Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ, cho rằng cần giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả thủ tục thông quan. Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam đã giảm nhiều, doanh nghiệp Nhật Bản muốn biết định hướng sử dụng vốn ODA của Việt Nam thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam vẫn tiếp tục kêu gọi vốn ODA và các nguồn vốn khác vào cơ sở hạ tầng. Trong những năm qua, ngành hải quan của Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin để thông quan nhanh chóng, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, “còn chỗ này chỗ khác vướng mắc”, Thủ tướng khẳng định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách lĩnh vực hải quan, tạo thuận lợi tốt nhất cho xuất nhập khẩu.

Tại tọa đàm, Thủ tướng cũng giao lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp cụ thể các vấn đề mà doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội hoa sen Nhật - Việt

Thanh Hà |

Sáng 30.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dự Lễ hội hoa sen Nhật – Việt tại thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về chống rác thải nhựa

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước chung tay xây dựng các thể chế, quy định về biển và đại dương nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa biển.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

B.T.S |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội hoa sen Nhật - Việt

Thanh Hà |

Sáng 30.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dự Lễ hội hoa sen Nhật – Việt tại thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về chống rác thải nhựa

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước chung tay xây dựng các thể chế, quy định về biển và đại dương nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa biển.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

B.T.S |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.