Thiếu tướng Tô Ân Xô nói về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung

Vương Liên Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin rõ hơn về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung, cũng như mối liên hệ của ông Chung với vụ Nhật Cường.

Chiều 4.9 tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo giới về thông tin liên quan tới vụ khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Đại diện Bộ Công an thông tin rõ hơn về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung cũng như mối liên hệ của ông Chung với vụ Nhật Cường.

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Ngày 28.8, cơ quan an ninh điều tra bộ công an bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung vì hành vi chiếm đoạt bí mật nhà nước.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, trước đó, Bộ Công an cũng đã thông tin về việc ông Nguyễn Đức Chung liên quan tới một số vụ án, vụ quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vụ Nhật Cường và chiếm đoạt bí mật nhà nước.

Về việc chiếm đoạt bí mật thì Bộ Công an đã chứng minh có hành vi vi phạm và trong số tài liệu này có một số tài liệu liên quan tới Nhật Cường.

Vụ việc thứ hai là vụ việc Nhật Cường. Bộ Công an khởi tố 28 bị can với 4 tội danh: Tội buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tội rửa tiền, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 28 bị can thì Bùi Quang Huy bị khởi tố cả 4 tội danh. Hiện nay Bùi Quang Huy đang bỏ trốn và bị truy nã.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, Bùi Quang Huy sử dụng tư cách pháp nhân của Nhật Cường để tổ chức buôn 260.000 sản phẩm điện thoại và các thiết bị các loại với giá trị hơn 3.200 tỉ đồng, thu lời bất chính là 236 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nhật Cường còn lập sổ sách kế toán che giấu các hoạt động phạm tội và trốn thuế khoảng 30 tỉ đồng. Qua quá trình điều tra gói thầu số hoá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại 19,8 tỉ; trong này có trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung.

Về vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí xảy ra tại TP.Hà Nội, quá trình triển khai nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C, UBND TP.Hà Nội đã trực tiếp đàm phán với đối tác của Đức chỉ sản xuất hoá chất này riêng cho TP.Hà Nội. Nếu Hà Nội ký trực tiếp với đơn vị này thì rất bình thường. Tuy nhiên quá trình mua sản phẩm, Hà Nội lại ký với một công ty khác. Qua tiến hành điều tra cho thấy do phải ký với đại lý như vậy nên gây thất thoát cho nhà nước khoảng 41 tỉ đồng. Với cương vị là Chủ tịch, ông Nguyễn Đức Chung có trách nhiệm liên quan. Trách nhiệm tới đâu, tới mức nào, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.

Về vụ việc của ông Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng cho rằng sự việc này thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

“Nhưng cũng đề nghị các phóng viên không nên suy diễn, quy kết ông Chung như thế này thì người này, người khác sẽ như thế kia. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng tới người thân hay bạn bè gia đình ông Chung. Chúng ta tránh suy diễn về vụ ông Chung” - Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Trước đó, ngày 3.9, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2021 với ông Nguyễn Đức Chung để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự.

Việc tạm đình chỉ được căn cứ theo điều 101 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó quy định trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND.

Tiếp đó, ngày 28.8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước khi ông Chung bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 11.8.2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 11.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Vương Liên Đông
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Chung đến thời điểm bị bắt

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

T.S |

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Chung đến thời điểm bị bắt

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

T.S |

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.