Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh

T.VƯƠNG |

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao Nghị quyết phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ngày 15.11, tại Toà nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao Nghị quyết phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Trước đó, ngày 12.11.2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, đại biểu Quốc hội khoá XIV giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV, kể từ ngày 15.11.2019.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao.

Theo đó, ông đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thường xuyên nghiên cứu, rèn luyện, đóng góp vào công tác lập pháp của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nói riêng và của Quốc hội nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã quan tâm, tín nhiệm giao cho đồng chí trọng trách này; cảm ơn Ban Giám đốc Học Viện Cảnh sát nhân dân đã luôn quan tâm, động viên đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức sinh năm 1969 tại Nam Định. Ông từng đảm nhận các chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân; Phó tổng biên tập tạp chí Cảnh sát nhân dân.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chưa có nhân sự thay thế Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

ÁI VÂN - HÀ LIÊN |

Người phát ngôn Chính phủ cho biết sẽ chờ Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau đó Chính phủ mới tiến hành quy trình trình nhân sự thay thế.

Bộ Chính trị quy định về độ tuổi, trình độ chuyên môn nhân sự nhiệm kỳ tới

VƯƠNG TRẦN |

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký Kết luận 60 về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kỳ họp 8 Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, cuối kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Vì sao chưa có nhân sự thay thế Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

ÁI VÂN - HÀ LIÊN |

Người phát ngôn Chính phủ cho biết sẽ chờ Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau đó Chính phủ mới tiến hành quy trình trình nhân sự thay thế.

Bộ Chính trị quy định về độ tuổi, trình độ chuyên môn nhân sự nhiệm kỳ tới

VƯƠNG TRẦN |

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký Kết luận 60 về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kỳ họp 8 Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, cuối kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ.