Thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar

HL |

Ngày 24.8, Tổng thống Myanmar Htin Kyaw và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm chính thức và chứng kiến lễ ký các văn bản hợp tác giữa 2 nước.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw đã họp báo, thông báo kết quả hội đàm giữa hai bên. Theo đó, hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar, trao đổi, thống nhất về các định hướng, biện pháp chỉ đạo triển khai quan hệ đối tác hợp tác toàn diện nhằm khẳng định “dấu mốc mới, tầm cao mới, xung lực mới” thúc đẩy 2 nước mở rộng hợp tác. 

Hai bên cũng đã chia sẻ nhiều thông tin, quan điểm về các vấn đề của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), của khu vực và quốc tế. 

Tổng thống Htin Kyaw nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước "luôn là bạn bè thân thiết của nhau" đồng thời cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư tới Myanmar mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Tổng thống Htin Kyaw khẳng định: "Myanmar luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam; và Myanmar sẽ phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác để tăng cường mối quan hệ gần gũi, thân thiết này”.

Phát biểu trong họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng “việc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện và thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới”.

Cũng trong chiều 24.8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw chứng kiến lễ ký kết 4 văn bản hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar. Đó là bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa Bộ Công thương 2 nước, chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2017-2020 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ các vấn đề Tôn giáo và Văn hóa Myanmar, hiệp định hợp tác và hỗ trợ nhau trong vấn đề hải quan giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch-Tài chính Myanmar, thỏa thuận về hợp tác giáo dục và công nhận bằng cấp giữa 2 nước Việt Nam-Myanmar. 

HL
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.