Thi hành án dân sự đạt 53.000 tỉ đồng, tăng 52,77% so với năm 2018

VƯƠNG TRẦN - HỒNG HẠNH |

“Phải phòng ngừa các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, các biểu hiện tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh về công tác tổ chức, đào tạo cán bộ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 sáng 24.12.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh một số kết quả nổi bật Bộ Tư pháp đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, Bộ Tư pháp đã khẳng định được vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của mình trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013.

“Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật ngày càng được tăng cường; Bộ Tư pháp đã thường xuyên làm việc, đôn đốc các Bộ ngành về tiến độ, chất lượng, tính khả thi của các dự án trình Quốc hội qua đó đã từng bước khắc phục được tình trạng xin lùi, xin rút các dự án Luật” – Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh T.Vương
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh T.Vương

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thi hành và theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tập trung và hiệu quả hơn.

Công tác thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao; đã thi hành xong gần 53 nghìn tỉ đồng (tăng đến 52,77% so với năm 2018);

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp vẫn còn những vướng mắc, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của Chính phủ và người dân.

Làm tốt vai trò “gác gôn”

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao rất quan trọng của nước ta như: tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lưu ý một số nhiệm vụ công tác năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ, ngành Tư pháp cần tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình trong thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật để phục vụ mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý mọi mặt kinh tế - xã hội bằng pháp luật. Đồng thời, Bộ Tư pháp cần chủ động tham gia và tích cực đóng góp vào việc định hình “luật chơi” tại các thể chế pháp lý quốc tế đa phương.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các đồng chí cần phải tiếp tục làm tốt vai trò “gác gôn” để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật” - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

 
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh T.Vương

Một vấn đề khác được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh tại hội nghị đó là cần chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, xây dựng Ngành, đào tạo cán bộ trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

“Phòng ngừa các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, các biểu hiện tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Không để trong bộ máy có tình trạng tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu” – Phó Thủ tướng Thường trực nói.

VƯƠNG TRẦN - HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

“Nổi cộm” việc cải chính hộ tịch, có địa phương ồ ạt đăng ký lại khai sinh

VƯƠNG TRẦN - HỒNG HẠNH |

Tình trạng cải chính hộ tịch, cải chính những thông tin hộ tịch trên giấy tờ của người dân diễn ra hết sức phức tạp. Có nhiều địa phương, người dân thực hiện việc đăng ký lại khai sinh một cách ồ ạt, tràn lan.

Bộ Tư pháp đề xuất xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

T.VƯƠNG |

Sau hơn 10 năm Luật tương trợ tư pháp có hiệu lực, Bộ Tư pháp đề nghị xây dựng riêng Luật này trong lĩnh vực dân sự.

Quỹ hòa bình Phát triển: Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường được bầu làm Chủ tịch

MẠNH CƯỜNG |

Quỹ hòa bình và Phát triển Việt Nam (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) vừa được tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

“Nổi cộm” việc cải chính hộ tịch, có địa phương ồ ạt đăng ký lại khai sinh

VƯƠNG TRẦN - HỒNG HẠNH |

Tình trạng cải chính hộ tịch, cải chính những thông tin hộ tịch trên giấy tờ của người dân diễn ra hết sức phức tạp. Có nhiều địa phương, người dân thực hiện việc đăng ký lại khai sinh một cách ồ ạt, tràn lan.

Bộ Tư pháp đề xuất xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

T.VƯƠNG |

Sau hơn 10 năm Luật tương trợ tư pháp có hiệu lực, Bộ Tư pháp đề nghị xây dựng riêng Luật này trong lĩnh vực dân sự.

Quỹ hòa bình Phát triển: Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường được bầu làm Chủ tịch

MẠNH CƯỜNG |

Quỹ hòa bình và Phát triển Việt Nam (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) vừa được tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.