Thi đua yêu nước phát triển nguồn lực để thúc đẩy khoa học công nghệ

Minh Hạnh |

Chiều 26.10.2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V nhằm đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Với chủ để “Đổi mới, sáng tạo thúc đẩy KHCN” Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ KHCN giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua của Bộ KHCN đã thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trọng điểm và các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành, cụ thể: Xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện nền tảng pháp luật về khoa học và công nghệ; Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm; Đổi mới cơ chế tài chính và hình thành hệ thống các quỹ tài trợ cho hoạt động KHCN; Thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và chuyển giao công nghệ; Đẩy mạnh năng lực nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; củng cố hệ thống an toàn và bức xạ hạt nhân; tích cực chuẩn bị cho việc phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam; Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao Bộ KHCN nói riêng và toàn ngành KHCN nói chung trong 5 năm qua đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về KHCN.

Tiềm lực về KHCN của đất nước được tăng cường, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. So với giai đoạn 2011-2015, năng suất lao động bình quân của giai đoạn 2016-2020 đã tăng từ 4,3% lên 5,8%, chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp tăng từ 33,6% lên 45,2%, tỉ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50% năm 2020.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Bộ KHCN tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển KHCN. Phát triển mạnh mẽ và toàn diện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tiếp tục và chú trọng chương trình ươm mầm sáng tạo, khởi nghiệp trong thế hệ trẻ nhằm hình thành thế hệ cán bộ khoa học trẻ với tư duy đổi mới, có đủ trí tuệ và năng lực hội nhập với thế giới, trong đó có đội ngũ khoa học và công nghệ trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp KHCN.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công trình mang lại hiệu quả cao

Đặng Tiến |

Thi công các công trình xây dựng trên biển đặc biệt là tại các vùng biển có nhiều rặng san hô như ở quần đảo Trường Sa đến nay đã trở nên dễ dàng hơn, công trình vững chãi hơn, đó là nhờ một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học đến từ Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự (Tổng Cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng).

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Y tế

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đoàn đại biểu về khoa học công nghệ thăm Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Đông Anh |

Đoàn đại biểu lớp tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Bộ vừa có chuyến tham quan nhà máy Tân Hiệp Phát tại tỉnh Bình Dương và giao lưu cùng đại diện Tập đoàn.

Ứng dụng khoa học công nghệ: Kỳ vọng để Hà Nội trở thành thành phố thông minh

Phạm Đông |

Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng trong thời gian tới Hà Nội sẽ ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh để hướng tới sự bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân. Để xây dựng thành công thành phố thông minh, thì tư duy quản lý và sự ủng hộ của người dân là điều quan trọng. Các đại biểu Quốc hội cho rằng Hà Nội sẽ thật sự trở nên thông minh hơn nếu biết đặt ra mục tiêu, lộ trình thực hiện khả thi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhiều công trình mang lại hiệu quả cao

Đặng Tiến |

Thi công các công trình xây dựng trên biển đặc biệt là tại các vùng biển có nhiều rặng san hô như ở quần đảo Trường Sa đến nay đã trở nên dễ dàng hơn, công trình vững chãi hơn, đó là nhờ một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học đến từ Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự (Tổng Cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng).

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Y tế

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đoàn đại biểu về khoa học công nghệ thăm Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Đông Anh |

Đoàn đại biểu lớp tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Bộ vừa có chuyến tham quan nhà máy Tân Hiệp Phát tại tỉnh Bình Dương và giao lưu cùng đại diện Tập đoàn.

Ứng dụng khoa học công nghệ: Kỳ vọng để Hà Nội trở thành thành phố thông minh

Phạm Đông |

Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng trong thời gian tới Hà Nội sẽ ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh để hướng tới sự bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân. Để xây dựng thành công thành phố thông minh, thì tư duy quản lý và sự ủng hộ của người dân là điều quan trọng. Các đại biểu Quốc hội cho rằng Hà Nội sẽ thật sự trở nên thông minh hơn nếu biết đặt ra mục tiêu, lộ trình thực hiện khả thi.