Thi đua yêu nước, phấn đấu đưa Thanh Hoá thành tỉnh hiện đại, kiểu mẫu

Xuân Hùng |

Chiều 2.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X (2020 – 2025). Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự đại hội. Ảnh: X.H

Nhiều thành tựu quan trọng từ thi đua yêu nước

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước là ngày hội lớn tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa đẹp. Theo ông Nguyễn Đình Xứng, quán triệt câu nói của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Thanh Hóa diễn ra sôi nổi, rộng khắp và thực sự có chất lượng cao, góp phần tich cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,5%; Sản xuất công nghiệp tăng đột phá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 21,2%, vượt kế hoạch (18,5%), cao nhất từ trước đến nay; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 18,1% và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; thu ngân sách năm 2019 đạt 28.900 tỷ đồng và năm 2020 ước đạt 28.967 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015 và đứng thứ 11 cả nước; Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc và là một trong những tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất của cả nước…

Ông Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho hay, trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, phong trào thi đua và công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới. Nội dung, tiêu chí thi đua được cụ thể hoá, hình thức phát động thi đua ngày càng phong phú. Ngoài thi đua thường xuyên, đã phát động thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua nước rút gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh góp phần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, giải quyết có kết quả nhiều việc khó khăn, bức xúc.

"Các phong trào thi đua đã thực sự được phát động rộng khắp trên các lĩnh vực, các vùng, miền trong tỉnh với nhiều cách làm hay có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, được nêu gương trong toàn quốc" - ông Quyền nhấn mạnh.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành ngày hội, đạt được nhiều kết quả nổi bật như phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với những điển hình tiêu biểu như cụ Đỗ Thị Mơ, 83 tuổi, thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, làm đơn xin thoát hộ nghèo...

Cụ Đỗ Thị Mơ tại đại hội. Ảnh: Đ.C

Đặc biệt, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Liên đoàn Lao động tỉnh đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, thúc đẩy phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, phương pháp công tác, nâng cao năng suất lao động của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động.

Thi đua yêu nước, xây dựng Thanh Hoá giàu đẹp

Với những nỗ lực không ngừng của các cấp, ngành, nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân đã đạt được nhiều phần thưởng cao quý. Theo đó, trong 5 năm qua (từ năm 2016 đến năm 2020), tỉnh Thanh Hóa có 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 228 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 87 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 541 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cấp tỉnh: Trong 5 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho: 990 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5.579 tập thể và 12.773 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 408 cá nhân; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 2029 tập thể.

Ông Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá kêu gọi phát động thi đua. Ảnh: X.H

Trong bài phát biểu của mình, ông Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cho rằng: "Mỗi tập thể, cá nhân đó là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, dù điều kiện công tác khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm nổi bật là ý chí cách mạng tiến công, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cụ thể trong sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, chiến đấu, có trách nhiệm vì tập thể, vì cộng đồng… Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm, lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh".

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá "kêu gọi các cấp, các ngành, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Thanh Hoá đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tin tưởng Thanh Hoá sẽ sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu. Ảnh: X.H

Phó Chủ tịch Nước nhấn mạnh: "Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm 2015​-2020; chúc mừng 380 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa hôm nay, những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua của cả tỉnh".

Phó Chủ tịch Nước tin tưởng: "Với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” - như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: 120 lao động trực tiếp là điển hình tiên tiến thi đua yêu nước

HƯNG THƠ |

Trong số 270 cá nhân được biểu dương là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị, có 120 cá nhân là lao động trực tiếp.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.10, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán nhà nước lần thứ IV

MInh Ánh |

Sáng 02.10, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV (2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Quảng Trị: 120 lao động trực tiếp là điển hình tiên tiến thi đua yêu nước

HƯNG THƠ |

Trong số 270 cá nhân được biểu dương là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị, có 120 cá nhân là lao động trực tiếp.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.10, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán nhà nước lần thứ IV

MInh Ánh |

Sáng 02.10, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV (2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp.