Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân: Cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng

Thùy Linh |

Theo các dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội.

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường thuộc các quận, thị xã của thành phố Hà Nội; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Theo các dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện thí điểm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, bắt đầu từ ngày 1.6.2021 cho đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: T.Tuấn
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: T.Tuấn

Tại những nơi thực hiện thí điểm, Hội đồng nhân dân phường kết thúc nhiệm kỳ 2016- 2021 vào ngày 1.6.2021; Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi Ủy ban nhân dân mới được thành lập.

Một số ý kiến cho rằng, trong Tờ trình dự thảo Nghị quyết cần đánh giá được tác động của việc thí điểm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan, đến giảm ngân sách, cán bộ, công chức, viên chức, bởi vì, khi Hội đồng nhân dân phường không còn thì việc ngoài việc chuyển giao nhiệm vụ cho cơ quan hành chính còn nhiều vấn đề khác cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng.

Dự thảo các Nghị quyết có liên quan đến các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, do đó, các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân phường cần được nghiên cứu và chuyển giao cho Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện và trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, sẽ nghiên cứu bổ sung nội dung về Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa thống nhất với đề xuất trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 8. Thứ trưởng đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện các dự thảo, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu đảm bảo các văn bản chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành liên quan gửi văn bản góp ý về Bộ Nội vụ để tổng hợp; Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu, tạo sự thống nhất. Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị Bộ Tư pháp sớm thẩm định trước ngày 29.9 để trình Chính phủ. Đề nghị Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giúp các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để kịp với thời gian của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Những phường nào của Hà Nội sắp thí điểm "xóa" Hội đồng Nhân dân?

Vương Trần |

177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của TP.Hà Nội thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường.

177 phường của Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm "xóa" hội đồng nhân dân

Vương Trần |

Hà Nội sẽ thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Hà Nội nói gì việc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân sử dụng xe công đi ăn sáng

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Ông Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin về việc lãnh đạo Hà Nội sử dụng xe công đi ăn sáng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Những phường nào của Hà Nội sắp thí điểm "xóa" Hội đồng Nhân dân?

Vương Trần |

177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của TP.Hà Nội thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường.

177 phường của Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm "xóa" hội đồng nhân dân

Vương Trần |

Hà Nội sẽ thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Hà Nội nói gì việc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân sử dụng xe công đi ăn sáng

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Ông Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin về việc lãnh đạo Hà Nội sử dụng xe công đi ăn sáng.