Thêm nhiều tấm lòng nhân ái tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Bên cạnh việc trao 100 tỉ đồng tới Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19, trong chiều 10.4, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận thêm sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 10.4, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, Công ty Bảo hiểm AIA số tiền 2 tỉ đồng cùng gói hỗ trợ quyền lợi bảo hiểm trị giá 23 tỉ đồng; Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam số tiền 300 triệu đồng; Công ty TNHH Truyền hình Cáp SaigonTourits (SCTV) ủng hộ 600 triệu đồng; Chi nhánh Truyền hình cáp HanoiSCTV ủng hộ 50 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Viễn ở tại phố Nguyễn Trãi, Hà Đông ủng hộ 2 tấn gạo; Hệ thống ZaloPay và khách hàng ủng hộ 1,6 tỉ đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, mỗi số tiền ủng hộ là một lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng viên của ngành y tế đã hy sinh những lợi ích cá nhân để quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước chữa trị cho người bệnh và theo dõi sức khỏe bệnh nhân tại những khu cách ly.

Khẳng định việc phát động nhắn tin qua Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia thu được những kết quả thiết thực, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, mạnh thường quân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay phòng chống dịch thông qua việc ủng hộ tiền, hiện vật và nhắn tin tới cổng thông tin nhân đạo quốc gia để đóng góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi đại dịch.

Cũng trong ngày 10.4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao ủng hộ 33 triệu đồng; Học viện An ninh nhân dân ủng hộ 112 triệu đồng; Ban Dân vận Trung ương ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An trao tặng sản phẩm dầu ăn trị giá 1 tỉ đồng; Công ty Cargill Việt Nam ủng hộ 600 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, doanh nghiệp khi còn đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do đại dịch gây ra nhưng vẫn góp sức mình cùng Chính phủ, ngành Y tế có thêm nguồn lực và các trang thiết bị đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Sự ủng hộ, đồng hành của toàn xã hội chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

“Hy vọng những hành động này tiếp tục lan tỏa và sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm, tấm lòng trong việc góp phần cùng cả nước chung sức ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kỳ vọng.

Việc nhắn tin ủng hộ được thực hiện với cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn sẽ đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong đó n giới hạn từ 1 đến 100) để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 gia đình giáo dân ủng hộ 1 tấn gạo và 10 triệu đồng chống dịch

TRẦN TUẤN |

Hai hộ giáo dân ở giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh vừa ủng hộ Ban vận động phòng chống dịch COVID - 19 xã Thạch Hạ 1 tấn gạo và 10 triệu đồng.

2 em nhỏ đập ống heo ủng hộ chống dịch COVID-19

SỞ HẠ - TRẦN LƯU |

Sau khi đập ống heo thấy tiền quá ít, hai chị em đã quyết định gom hết tiền lãi có được từ việc bán nước cam vắt gửi các cô chú phòng chống dịch COVID-19.

Nghệ An tiếp nhận hơn 55 tỉ đồng ủng hộ chống COVID-19 sau 15 ngày kêu gọi

QUANG ĐẠI |

Sau 15 ngày phát động phong trào toàn dân chung tay hỗ trợ chống dịch COVID-19, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ủng hộ tiền, vật chất, trang thiết bị trị giá hơn 55 tỉ đồng.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Thêm 2 gia đình giáo dân ủng hộ 1 tấn gạo và 10 triệu đồng chống dịch

TRẦN TUẤN |

Hai hộ giáo dân ở giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh vừa ủng hộ Ban vận động phòng chống dịch COVID - 19 xã Thạch Hạ 1 tấn gạo và 10 triệu đồng.

2 em nhỏ đập ống heo ủng hộ chống dịch COVID-19

SỞ HẠ - TRẦN LƯU |

Sau khi đập ống heo thấy tiền quá ít, hai chị em đã quyết định gom hết tiền lãi có được từ việc bán nước cam vắt gửi các cô chú phòng chống dịch COVID-19.

Nghệ An tiếp nhận hơn 55 tỉ đồng ủng hộ chống COVID-19 sau 15 ngày kêu gọi

QUANG ĐẠI |

Sau 15 ngày phát động phong trào toàn dân chung tay hỗ trợ chống dịch COVID-19, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ủng hộ tiền, vật chất, trang thiết bị trị giá hơn 55 tỉ đồng.