Thêm 9 trường Đại học công bố điểm chuẩn năm 2017

Bích Hà |

9 trường đại học thành viên, khoa, viện của Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2017 theo kết quả thi THPT Quốc gia và theo học bạ.

Theo đó, điểm chuẩn giữa các ngành dao động từ 15,5 đến 26 điểm.

Điểm chuẩn của các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng cụ thể như sau:

Ngoài ra, năm nay trường còn xét theo học bạ THPT (xem điểm trúng tuyển tại đây). Hiện Trường Đại học Đà Nẵng cũng đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên website của trường.

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại học Hà Nội, Đại học Xây dựng công bố điểm chuẩn 2017

Bích Hà |

Trường Đại học Xây dựng, Đại học Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017.

Cập nhật: Điểm chuẩn năm 2017 của 60 trường Đại học trên cả nước

Bích Hà |

Tính đến 0h00 ngày 31.7, đã có gần 60 trường đại học trên cả nước công điểm trúng tuyển năm 2017. Lao Động Điện tử xin cập nhật liên tục danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh, bạn đọc tra cứu và tham khảo.

Điểm chuẩn chính thức của Đại học Quốc tế TPHCM: Thấp nhất 16,5 điểm

Bích Hà |

Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường năm 2017. Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 17,5 đến 26 điểm. Chương trình liên kết lấy điểm chuẩn 16,5 điểm.

Trường khối công an công bố điểm chuẩn 2017: Cao nhất 30,5 điểm

Bích Hà |

Sáng 29.7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017. Việc công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự đã tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Đại học Hà Nội, Đại học Xây dựng công bố điểm chuẩn 2017

Bích Hà |

Trường Đại học Xây dựng, Đại học Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017.

Cập nhật: Điểm chuẩn năm 2017 của 60 trường Đại học trên cả nước

Bích Hà |

Tính đến 0h00 ngày 31.7, đã có gần 60 trường đại học trên cả nước công điểm trúng tuyển năm 2017. Lao Động Điện tử xin cập nhật liên tục danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh, bạn đọc tra cứu và tham khảo.

Điểm chuẩn chính thức của Đại học Quốc tế TPHCM: Thấp nhất 16,5 điểm

Bích Hà |

Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường năm 2017. Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 17,5 đến 26 điểm. Chương trình liên kết lấy điểm chuẩn 16,5 điểm.

Trường khối công an công bố điểm chuẩn 2017: Cao nhất 30,5 điểm

Bích Hà |

Sáng 29.7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017. Việc công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự đã tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo.