Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung:

Thay đổi về chất, có lợi cho cả hai bên

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Hiện, Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam cũng đã trở thành bạn hàng lớn hàng đầu của Trung Quốc ở khu vực Ðông Nam Á. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang có những thay đổi về chất - điều có lợi cho cả hai bên.

Tăng trưởng vượt bậc

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, lâu nay ai cũng biết Trung Quốc là một trong những bạn hàng lớn của Việt Nam về thương mại đặc biệt là vấn đề nhập khẩu. Trung Quốc vẫn là bạn xuất khẩu nhiều nhất sang Việt Nam, chiếm tỉ trọng khá cao khoảng 30%.

Bà Lan cho rằng: Ngoài xuất khẩu của FDI, xuất khẩu của một số doanh nghiệp Việt Nam như dệt may, da giày đều phụ thuộc khá nhiều đầu vào của Trung Quốc. Trong sản xuất nông nghiệp chúng ta vẫn thường nhập phân bón, thuốc trừ sâu và một số giống, thiết bị nông cụ từ Trung Quốc. Trong các nghành công nghiệp cũng dùng nhiều đầu vào để làm hàng sản xuất phục vụ cho thị trường nội địa.

Về chiều xuất khẩu, Việt Nam cũng đang xuất khẩu ngày càng nhiều sang thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây. Có những mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc rất cao như nông sản, trong đó có một số mặt hàng chiếm tới 67%. Lý giải sự phát triển này, bà Lan cho rằng do lợi thế gần gũi về địa lý; do phía Trung Quốc không sản xuất được; hoặc có sản xuất thì chất lượng kém nên đòi hỏi phải nhập khẩu từ Việt Nam.

“Một hai năm trở lại đây, Trung Quốc bắt đầu thay đổi chính sách đưa sang chính ngạch nhiều. Tôi nghĩ, các nhà sản xuất nhỏ của Việt Nam sẽ gặp khó khăn bước đầu nhưng về lâu dài thì tốt hơn so với xuất khẩu tiểu ngạch. Bởi việc xuất khẩu theo đường tiểu ngạch thì phía Việt Nam phải chịu nhiều thua thiệt” - bà Lan nói.

Đi sâu vào chất lượng

Cũng theo bà Phạm Chi Lan, khi chuyển sang đường chính ngạch, có nhiều mặt hàng đòi hỏi phải đạt chất lượng, chuẩn mực nhất định do thị trường Trung Quốc yêu cầu. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần phải có chứng nhận.

“Chúng ta cần nâng chuẩn hàng lên thì có thể tốt nhiều mặt, trước hết có thể đạt được yêu cầu của thị trường Trung Quốc để tiếp tục xuất sang thị trường họ. Ngoài ra, khi nâng chuẩn hàng hóa lên đạt được chuẩn cao hơn so với nước khác thì chúng ta có thể mở rộng thị trường. Như vậy, không phải áp lực và bó buộc vào mỗi thị trường Trung Quốc. Nói chung, giới kinh doanh đều thừa nhận rằng không nên bỏ trứng vào một giỏ. Nghĩa là không để mình lệ thuộc nhiều vào bất cứ một thị trường nào, kể cả đầu cung hay đầu mình nhập. Chuyện bị ép là dễ xảy ra. Nâng chuẩn hàng hóa của mình để đạt yêu cầu chuẩn mực chung của các nước khác, đa dạng hóa thị trường là tốt hơn” - bà Lan khẳng định.

Ngoài ra, theo chuyên gia Phạm Chi Lan, cần phải tổ chức lại làm ăn để thông hiểu hơn về luật pháp, các quy định, chứ không phải mỗi sản xuất. Việc nhập khẩu từ Trung Quốc thì Việt Nam cũng cần tăng cường sản xuất nội địa của mình để cho bớt đi những sản phẩm xuất khẩu mà phụ thuộc quá nhiều đầu vào từ Trung Quốc. Việt Nam sẽ phải cố gắng để nâng cấp các ngành sản xuất của mình lên. Phải nâng khâu sản xuất các sản phẩm trung gian để có đầu vào, chứ không phải chỉ làm khâu gia công cuối cùng, lắp ráp đơn giản.

Khâu sản phẩm trung gian - đối với các nước phát triển - họ rất chú trọng và tập trung làm vì phần này mang lại giá trị cao. Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc khó khăn hơn và để tránh nhập siêu tăng lên với Trung Quốc, theo bà Lan, chỉ có một cách là làm sao để phát triển các ngành phụ trợ.

GS-TS Đặng Đình Đào - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, ĐH KTQD Hà Nội - cho rằng, ông ủng hộ thiết lập quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên một cách bình đẳng, tôn trọng và hai bên cùng có lợi. Thời đại bây giờ, trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đều có thay đổi cơ bản về yêu cầu, tiêu chuẩn hàng hóa lưu thông trên thị trường, xâm nhập thị trường của đối tác. Đặc biệt trong thời gian gần đây Trung Quốc đòi hỏi cao về chất lượng hàng hóa, phía Trung Quốc đi theo con đường chính ngạch. Việc đi theo đường chính ngạch rất tốt, đòi hỏi phải có xuất xứ rõ ràng, tiêu chuẩn cao. Đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm tốt, sản xuất theo đúng chuẩn mực.

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

8 tháng, xuất siêu ước đạt 3,4 tỉ USD, xuất khẩu hàng hóa tăng 7,3%

L.V |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2019 ước tính đạt 336,56 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 169,98 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu ước đạt 3,4 tỉ USD trong 8 tháng.

Tháng 10.2019, Việt Nam xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang Trung Quốc

P.N |

Việt Nam dự kiến xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên samg Trung Quốc trong tháng 10.2019 nhân dịp Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc sang thăm nước ta.

Thông quan cây cầu thứ 2 nối hai nước Việt - Trung tại TP Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Sáng 19.3, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II, UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức thông quan cầu Bắc Luân II - nối TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

8 tháng, xuất siêu ước đạt 3,4 tỉ USD, xuất khẩu hàng hóa tăng 7,3%

L.V |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2019 ước tính đạt 336,56 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 169,98 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu ước đạt 3,4 tỉ USD trong 8 tháng.

Tháng 10.2019, Việt Nam xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang Trung Quốc

P.N |

Việt Nam dự kiến xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên samg Trung Quốc trong tháng 10.2019 nhân dịp Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc sang thăm nước ta.

Thông quan cây cầu thứ 2 nối hai nước Việt - Trung tại TP Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Sáng 19.3, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II, UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức thông quan cầu Bắc Luân II - nối TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).