Thay đổi tư duy chống dịch theo hướng quản lý rủi ro chứ không "zero COVID"

Vương Trần |

Theo Thủ tướng, chúng ta đã thay đổi tư duy và cách chống dịch theo hướng quản lý rủi ro chứ không theo đuổi chính sách “zero COVID”, đồng thời thực hiện từng bước thận trọng, chắc chắn, rút kinh nghiệm và mở rộng dần.

Chiều nay (6.11), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10.2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngay sau khi Thủ tướng và Đoàn cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị COP26, thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 31.10-5.11.2021.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tháng 10 có nhiều sự kiện quan trọng, cả đối nội và đối ngoại.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Ảnh: Nhật Bắc
Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Ảnh: Nhật Bắc

Trong tháng 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 4; Quốc hội khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 2. Phục vụ 2 sự kiện này, Chính phủ đã tích cực chuẩn bị nhiều tài liệu, báo cáo trình Trung ương, Quốc hội, tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh, trong đó chuẩn bị 54 báo cáo gửi Quốc hội. Các báo cáo tại đợt 1 kỳ họp thứ 2 của Quốc hội được đánh giá là đạt chất lượng cao.

Trong tháng 10, chúng ta có nhiều hoạt động đối ngoại, bao gồm Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38-39; dự Hội nghị COP26, thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

“Về đối nội, chúng ta có nhiều việc, đối ngoại cũng có nhiều việc, phải chuẩn bị chu đáo, kỹ càng”, Thủ tướng nói. Trong tháng 10, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Bộ Y tế ban hành Quyết định 4800 cụ thể hóa một bước Nghị quyết 128.

Kể từ khi ban hành (ngày 11.10) đến nay, các quy định của Nghị quyết 128 cơ bản phù hợp với tình hình. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, mặc dù “còn có việc này, việc kia chúng ta phải nhìn nhận, xem xét và bám sát, dựa trên thực tiễn để điều chỉnh từng bước một cách hiệu quả”, Thủ tướng cho biết.

Theo Thủ tướng, chúng ta đã thay đổi tư duy và cách chống dịch theo hướng quản lý rủi ro chứ không theo đuổi chính sách “zero COVID”, đồng thời thực hiện từng bước thận trọng, chắc chắn, rút kinh nghiệm và mở rộng dần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận, đánh giá kỹ thực trạng, những việc làm được và chưa làm được trong tháng 10 và 10 tháng qua, từ đó đề ra các giải pháp, những việc cần làm trong tháng 11, 12 - hai tháng quan trọng đối với phục hồi kinh tế, bảo đảm tăng trưởng, an sinh xã hội.

Đây cũng là thời gian Chính phủ chuẩn bị những đề án, nội dung quan trọng để báo cáo các cấp có thẩm quyền, như tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn từ nay đến năm 2025, về tăng trưởng xanh, hoàn thiện chương trình tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 và chương trình hồi phục kinh tế năm 2022-2023…

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Chính phủ sẽ nghe, thảo luận Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư; xem xét báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP quý III/2021; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 10 và 10 tháng năm 2021.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ngôi chùa ở Đắk Lắk góp sức hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt gần 9 tháng qua, Đại đức Thích Minh Đăng cùng tăng ni, phật tử chùa Hoa Nghiêm đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Cư M'Gar.

Tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của kiều bào Anh, Pháp

Thanh Hà |

Lễ bàn giao thiết bị, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được ủng hộ trong chuyến công tác Châu Âu của đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra chiều 6.11.

Nhận định nguy cơ khi tỉ lệ người trên 65 tuổi tiêm vaccine COVID-19 thấp

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hiện nay, một số địa phương vẫn tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm cho 18-49 tuổi, tỷ lệ tiêm cho nhóm 50 tuổi trở lên vẫn còn thấp. Phân tích về yếu tố nguy cơ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện nhi đồng 1, TPHCM đánh giá việc nhiều người trên 65 tuổi chưa được tiêm vaccine sẽ là gánh nặng với khối điều trị. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Ngôi chùa ở Đắk Lắk góp sức hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt gần 9 tháng qua, Đại đức Thích Minh Đăng cùng tăng ni, phật tử chùa Hoa Nghiêm đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Cư M'Gar.

Tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của kiều bào Anh, Pháp

Thanh Hà |

Lễ bàn giao thiết bị, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được ủng hộ trong chuyến công tác Châu Âu của đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra chiều 6.11.

Nhận định nguy cơ khi tỉ lệ người trên 65 tuổi tiêm vaccine COVID-19 thấp

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hiện nay, một số địa phương vẫn tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm cho 18-49 tuổi, tỷ lệ tiêm cho nhóm 50 tuổi trở lên vẫn còn thấp. Phân tích về yếu tố nguy cơ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện nhi đồng 1, TPHCM đánh giá việc nhiều người trên 65 tuổi chưa được tiêm vaccine sẽ là gánh nặng với khối điều trị.