Thắt chặt mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Ngày 11.11, tại TP. Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023”.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại rất có ý nghĩa, góp phần khẳng định thêm quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào; nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2023) và 46 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977 - 2023).

Khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023”. Ảnh: Nguyễn Luân.
Khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023”. Ảnh: Nguyễn Luân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: “Sau hơn 6 thập kỷ kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 05.9.1962), quan hệ hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong đó, hợp tác lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhất là viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí - truyền thông đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào”.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại chương trình.  Ảnh: Nguyễn Luân.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Luân.

Cũng tại buổi lễ, ông Phosy Keomanivong - Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, đây là một sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Lào. Với mục tiêu kiên định quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào và Việt Nam trong công cuộc giữ gìn, gắn bó, tăng cường quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện, nâng cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Lào và Việt Nam, lĩnh vực thông tin và truyền thông luôn được coi là lĩnh vực nổi bật trong mối quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam với nhiều dự án hợp tác.

“Sự đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của Lào và Việt Nam, việc tuyên truyền trao đổi thông tin báo chí, công nghệ tiên tiến và văn hóa truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy công tác du lịch là mục tiêu và yêu cầu cấp thiết, là yếu tố quan trọng của trong quan hệ hai nước”, ông Phosy Keomanivong - Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào nói.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosy Keomanivong tham quan các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Luân.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosy Keomanivong tham quan các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Luân.

Sự kiện không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào mà còn là cầu nối giao thương, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Lào. Đây cũng là cơ hội để hai nước trao đổi về chương trình hợp tác song phương nhằm phát triển công nghiệp công nghệ số, hạ tầng số, thương mại số, kinh tế số, đầu tư số, chuyển đổi số và đặc biệt là chuyển đổi số trong báo chí, truyền thông.

Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023” sẽ tiếp tục góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, một lần nữa khẳng định tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội mong người dân Đà Nẵng luôn ủng hộ dự án Cảng Liên Chiểu

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Sáng 11.11, đoàn công tác Quốc hội do ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại khu dân cư số 10 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ tại Hà Nội, Bình Phước, Ninh Bình, Hòa Bình

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần (từ ngày 6 - 10.11), tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bình Phước, Ninh Bình, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn... đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự, cán bộ chủ chốt.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thực chất về biên giới lãnh thổ

Song Minh |

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi một cách thực chất, toàn diện các vấn đề biên giới lãnh thổ, đánh giá những tiến triển tích cực trong hợp tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc theo các văn kiện pháp lý.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Tranh luận xoay quanh đề xuất giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội xuống 24%

Mạnh Cường |

13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị tổng mức đóng bảo hiểm xã hội hiện khá cao (32%), nên giảm xuống còn 24%. Về vấn đề này, nhiều lao động đã đưa ra các quan điểm, đồng thời đề xuất phương án phù hợp.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Chủ tịch Quốc hội mong người dân Đà Nẵng luôn ủng hộ dự án Cảng Liên Chiểu

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Sáng 11.11, đoàn công tác Quốc hội do ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại khu dân cư số 10 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ tại Hà Nội, Bình Phước, Ninh Bình, Hòa Bình

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần (từ ngày 6 - 10.11), tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bình Phước, Ninh Bình, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn... đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự, cán bộ chủ chốt.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thực chất về biên giới lãnh thổ

Song Minh |

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi một cách thực chất, toàn diện các vấn đề biên giới lãnh thổ, đánh giá những tiến triển tích cực trong hợp tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc theo các văn kiện pháp lý.