Thảo luận cho ý kiến vào đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X

Phạm Đông |

Chiều 23.1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, hội nghị nhằm thảo luận cho ý kiến đối với 6 nội dung chính.

Trong đó có các nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả của công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cũng tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch cũng thảo luận cho ý kiến vào Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029; thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự.

“Nội dung thảo luận của hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, khóa IX sẽ được trình ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khoá IX để xem xét và thông qua”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và đề nghị các cụ, các vị, các đại biểu trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để đưa ra những ý kiến tâm huyết, xác đáng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 khoá IX vào ngày 24.1.2023.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Phạm Đông

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày tờ trình xin ý kiến dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2023 và chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về nội dung của chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2024, Ban Thường trực xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về 8 trọng tâm công tác.

Trong đó, tập trung hoàn thành chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2024 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Phát huy trách nhiệm, vai trò của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Công tác Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại địa bàn khu dân cư góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng pháp luật…

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”. Hưởng ứng và tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, đối tượng yếu thế; an sinh xã hội. Nghiên cứu tổ thức thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất Đoàn Chủ tịch đưa vào trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024 nhiệm vụ Xây dựng đề án và tổ chức phát động Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến các dự thảo: Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

5.000 hộ nghèo ở Điện Biên có nhà mới đón Tết Giáp Thìn

Phạm Đông |

Sau hơn 8 tháng triển khai, việc triển khai làm 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 100% để người dân có nhà mới đón Tết Giáp Thìn 2024.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 4.7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam: Cái gì làm chậm sự phát triển chính là tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc đùn đẩy, cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ; đây chính là tiêu cực, làm chậm sự phát triển.

Bắc Ninh điều nhân sự thay Giám đốc Sở chơi golf giờ hành chính

TRÍ MINH |

Ngày 24.1, theo tìm hiểu của PV Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao nhân sự phụ trách, điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) sau khi ông Đặng Trần Trung bị cho thôi chức liên quan vụ chơi golf giờ hành chính.

Xe dù hoành hành, doanh nghiệp xe khách tuyến cố định kêu cứu

Tô Thế |

Tình trạng xe dù, xe hợp đồng trá hình, xe ghép hiện đang phát triển rất rầm rộ, từ đó dẫn tới lượng khách tại các bến xe giảm sút nghiêm trọng. Xe khách tuyến cố định cứ nổ máy là lỗ.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Hoàng Bin |

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng - được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tài xế xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng không biết thiết bị hành trình đã tắt

THÙY TRANG |

Tài xế xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng khẳng định bản thân không buồn ngủ và có phanh xe khi tới khúc cua. Tuy nhiên, người này hoàn toàn không kiểm tra và không biết thiết bị giám sát hành trình đã không hoạt động 2 ngày.

Ngắm cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng mới được công nhận bảo vật Quốc gia

Mai Dung |

3 hiện vật thuộc bộ sưu tập An Biên của ông Trần Đình Thăng (Hải Phòng) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia, nâng tổng số bảo vật quốc gia trong bộ sưu tập này là 18 bảo vật.

5.000 hộ nghèo ở Điện Biên có nhà mới đón Tết Giáp Thìn

Phạm Đông |

Sau hơn 8 tháng triển khai, việc triển khai làm 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 100% để người dân có nhà mới đón Tết Giáp Thìn 2024.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 4.7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam: Cái gì làm chậm sự phát triển chính là tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc đùn đẩy, cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ; đây chính là tiêu cực, làm chậm sự phát triển.